Nghệ An, Bến Tre kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn

15:01 28/03/2022     860

Tháng thanh niên   ĐTN: Nằm trong chuỗi các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022, Tỉnh đoàn Nghệ An, Bến Tre long trọng tổ chức các hoạt động Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022).

Sáng ngày 26/3, tại tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An (thị xã Cửa Lò), Tỉnh đoàn Nghệ An long trọng tổ chức các hoạt động Lễ tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc; tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu; trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022 - Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022).

 

Tuyên dương cho các “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” tỉnh Nghệ An năm 2022

 

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương ôn lại truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời nhấn mạnh được sự quan tâm và lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trải qua các thời kỳ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Nghệ An đã từng bước phát triển và có nhiều đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp giải phóng và xây dựng quê hương, đất nước.

“Năm 2022 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Đây là dịp để thế hệ trẻ nhìn lại chặng đường 91 năm xây dựng và phát triển của Đoàn ta, đồng thời là dịp để thanh niên trên quê hương chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân, của Đoàn và tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng phát triển quê hương. "Thanh niên cần có khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường. sánh vai với các cường quốc năm châu. Hãy đào núi lấp biển, hãy là những tinh hoa đi đầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - đồng chí Lê Văn Lương nhấn mạnh.

Tại chương trình, nhằm kịp thời ghi nhận, tôn vinh những cán bộ Đoàn và thanh thiếu nhi có những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, công tác trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã tuyên dương 06 gương đảng viên trẻ xuất sắc tỉnh Nghệ An năm 2022, 05 gương ​​cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu năm 2022 và 10 gương cán bộ Đoàn xuất sắc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2022. Đây là những bông hoa rực rỡ trong vườn hoa khoe sắc tháng 3 mừng sinh nhật Đoàn.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao giải Cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 02 giải Khuyến Khích cho các thí sinh đạt giải.

Chiều ngày 25/3/2022, tại xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre long trọng tổ chức Chương trình kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tổ chức tuyên dương Chi đoàn mạnh, Bí thư Chi đoàn tiêu biểu năm 2022.

 

Trao danh hiệu Chi đoàn mạnh cấp tỉnh, Bí thư Chi đoàn tiêu biểu; Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ

 

Tại chương trình đồng chí Lâm Như Quỳnh – Bí thư Tỉnh đoàn, đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phát động cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Đồng Khởi tiêu biểu gắn với phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao phục vụ mục tiêu phát triển của tỉnh gắn với xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện với 10 hệ giá trị cốt lõi (về đạo đức): Yêu nước, Nhân ái, Nghĩa tình, Trung thực, Bản lĩnh, Tự cường, Tự trọng, Trách nhiệm, Hợp tác, Sáng tạo. Qua đó giúp thanh niên Bến Tre tiếp tục có động lực phấn đấu để đạt danh hiệu Thanh niên Đồng khởi tiêu biểu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2022 – 2027.

Nhân dịp này Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng công bố biểu trưng chính thức đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với chữ số La Mã XI cách điệu chính là nhiệm kỳ Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ XI, đồng thời tạo thành 02 chân trụ vững chãi nâng huy hiệu đoàn. 03 cánh hoa thể hiện cho 03 phong trào - 03 chương trình công tác nhiệm kỳ 2022 - 2027, cùng hướng về mục tiêu “ĐẠI HỘI XI" đồng thời đó cũng là hình tượng của "2 CHÂN - 3 Mũi” phương châm thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” .

Nhân dịp này Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã trao tặng bằng khen cho 12 tập thể đạt danh hiệu Chi đoàn mạnh cấp tỉnh và 16 cá nhân đạt danh hiệu Bí thư Chi đoàn tiêu biểu năm 2022; trao 58 Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ; 02 Giải thường Lý Tự Trọng cho đồng chí Mai Văn Phú – Phó Bí thư Thành đoàn Bến Tre và đồng chí Nguyễn Văn Thiệt - Bí thư Đoàn xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú.

Phát biểu chỉ đạo trong chương trình kỷ niệm, đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu dương những nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm và những kết quả của các cấp bộ Đoàn, lực lượng đoàn viên trong thời gian qua trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được các cấp ủy và Nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Tiểu biểu là các phong trào hành động cách mạng tham gia xây dựng nông thôn mới, giao thông nông thôn, đô văn minh, các cấp bộ Đoàn đã triển khai có hiệu quả chương trình Đồng khởi khởi nghiệp, dự án sách cho tương lai, tham gia xây dựng Bến Tre xanh, chuyển đổi số, tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 và các hoạt động thiết thực khác.

Qua đó đánh giá được sự trưởng thành của tổ chức Đoàn thanh niên qua 91 năm rèn luyện và trưởng thành. Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong muốn các cấp bộ Đoàn và toàn thể đoàn viên, thanh niên tiếp tục phấn đấu nổ lực, tập trung thực hiện thành công Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, cần tập trung cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết thành chương trình hành động cụ thể, nhất là Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy. Cần phát huy hơn nữa tỉnh thần đổi mới sáng tạo, tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên gắn với học tập làm theo lời Bác, phấn đấu xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Đồng Khởi tiêu biểu.

Các cấp bộ Đoàn tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết năm 2020 của Tỉnh ủy với phương châm đồng thuận, sáng tạo, phát triển. Chủ động tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy trong công tác lãnh chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đặc biệt là tổ chức đại hội đại biểu Đoàn các cấp. Đẩy mạnh và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo đáp ứng nhu cầu trong thời gian tới, gắn với tham gia xây dựng Bến Tre xanh, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn, đô thị văn minh. Tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhân dịp này, để tiếp tục phát huy vai trò của Tuổi trẻ, của thanh niên đồng thời ứng dụng cộng nghệ số trong công tác phòng, chống dịch đáp ứng với tình hình thực tế Ban Thường Tỉnh đoàn phối hợp cùng Viettel Bến Tre ra mắt Tổng đài tư vấn sức khỏe F0 tại nhà.

 

BBT