Long An: Thực hiện 500 công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên 2020

15:38 03/04/2020     950

Tháng thanh niên   Web.ĐTN: 500 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị hơn 5 tỉ đồng đã được tuổi trẻ Long An thực hiện trong Tháng Thanh niên 2020 là những đóng góp cụ thể, thiết thực cho cộng đồng, lan tỏa những giá trị đẹp trong xã hội.

Với chủ đề “Thanh niên Long An xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng” Tháng Thanh niên năm 2020, tuổi trẻ Long An xác định nhiệm vụ trọng tâm về công tác tuyên truyền, giáo dục, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, hỗ trợ thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp, công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh...

Chung tay vì cuộc sống cộng đồng

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã có sự điều chỉnh các nội dung, hình thức tổ chức thực hiện Tháng Thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và tình hình dịch bệnh.

 

 “Ngày chủ nhật xanh” phát túi vải tuyên truyền chống rác thải nhựa và tặng dung dịch rửa tay cho người dân

 

Trong đó, việc tổ chức đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” với nhiều hoạt động thiết thực phù hợp đã tạo sự lan tỏa sâu rộng và hưởng ứng tích cực trong đoàn viên, thanh niên như: Ra quân vệ sinh môi trường khu vực nông thôn; chỉnh trang đô thị, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép tại các tuyến phố; khơi thông dòng chảy kênh, mương nội đồng góp phần phục vụ sản xuất, tưới tiêu; trồng cây xanh, thu gom, xử lý các điểm rác thải tự phát, tuyên truyền, vận động người dân phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng rác thải nhựa gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; tặng nước rửa tay, xà phòng, khẩu trang y tế cho người dân góp phần phòng, chống dịch Covid-19...

Ngoài ra, các tổ chức cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh còn ghi dấu ấn với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chung tay làm tốt công tác an sinh xã hội, phục vụ nhân dân với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn để có thêm niềm tin, động lực vươn lên trong cuộc sống như: Tặng nhà nhân ái; xây dựng đường giao thông, cầu giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê; khu vui chơi cho thiếu nhi; trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

 


 

Trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

 

500 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị hơn 5 tỉ đồng

Kết thúc Tháng Thanh niên năm 2020, toàn tỉnh đã thực hiện 500 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị hơn 5 tỉ đồng; xây dựng 8 điểm vui chơi cho thiếu nhi trị giá 310 triệu đồng; tổ chức 414 hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới thu hút 7.760 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức 132 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh thu hút 2.851 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức 240 hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, phục vụ nhân dân với sự tham gia của 3.079 đoàn viên, thanh niên tham gia; khám chữa bệnh miễn phí cho 358 người dân.

Công trình thanh niên “Đường hoa thanh niên”

 

Trao tặng 252 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó với tổng giá trị 315 triệu đồng, tặng 188 phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn trị giá 110 triệu đồng, xây dựng mới và sửa chữa được 13 nhà nhân ái với tổng giá trị 410 triệu đồng, 7 cầu giao thông nông thôn trị giá 1.5 tỉ đồng, hỗ trợ cho thanh niên vay vốn khởi nghiệp giúp thanh niên phát triển kinh tế; tổ chức trồng và chăm sóc 17.617 cây xanh...

Bên cạnh đó, để ứng phó với tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện đăng tải hơn 1.454 tin bài về các nội dung tuyên truyền, cách phòng chống, cập nhật thông tin về dịch bệnh trên các phương tiện truyền thông của Đoàn (Website, các trang mạng xã hội). Tổ chức tuyên truyền trên các loa phát thanh tại địa phương, đến từng nhà dân, cấp phát 75.000 tờ rơi tuyên truyền.

Tổ chức phát 86.650 khẩu trang y tế và 8.000 khẩu trang vải miễn phí cho người dân; cấp phát miễn phí gần 1.000 lít dung dịch và 8.950 chai nước rửa tay sát khuẩn, 5.850 bánh xà phòng, lắp đặt 50 chậu rửa tay tại các cơ quan, đơn vị, các điểm công cộng tập trung đông người, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ khai báo y tế tự nguyện toàn dân trên ứng dụng NCOVI, góp phần chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phối hợp tổ chức dọn vệ sinh và phun thuốc khử trùng tại các trụ sở cơ quan, trường học, chợ, khu dân cư...

Tổ chức hiến máu tình nguyện cung ứng máu kịp thời cho các hoạt động chữa bệnh cứu người thu được 358 đơn vị máu; tiếp tục duy trì hoạt động của 13 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ tại 13 khu cách ly và 188 đội hình thanh niên tình nguyện tại 188 xã, phường sẵn sàng ứng phó dịch bệnh với tổng số 2.065 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tháng Thanh niên năm 2020 diễn ra trong tình hình phức tạp của dịch Covid-19 nhưng các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh vẫn thể hiện được tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, góp phần chung tay đầy lùi dịch bệnh Covid-19, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

 

CTV TĐ Long An