Hậu Giang: Thực hiện gần 5.000 công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên

09:53 22/04/2021     1265

Tháng thanh niên   ĐTN: Chiều 20/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn, Hội quý I; Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2021, Tổng kết thi đua “90 ngày Tuổi trẻ Hậu Giang thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

 

 

Đồng chí Phạm Thị Thùy Dung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn trao bằng khen Tỉnh đoàn cho 05 đơn vị đạt giải nhất, nhì, ba của khối thi đua huyện, thị, thành

 

Trong quý I năm 2021, các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh đã chủ động và phát huy tốt tinh thần tiên phong, gương mẫu, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; tổ chức nhiều hoạt động, phong trào hiệu quả mang tính rộng khắp và đảm nhận nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực và mang lại giá trị tích cực đối với cộng đồng.

Đặc biệt với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, Tháng Thanh niên năm 2021 đã được các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh tích cực triển khai sâu rộng và đạt được nhiều kết quả nổi bật, tiêu biểu như tổ chức tuyên truyền 1.425 cuộc với hơn 103.000 lượt đoàn viên thanh niên và người dân tham gia; thực hiện 259 công trình và 4.655 phần việc thanh niên ước tính làm lợi hơn 6,9 tỷ đồng; hỗ trợ vốn vay cho 41 mô hình làm kinh tế thanh niên với tổng số vốn hơn 2,2 tỷ đồng; thành lập mới và củng cố 49 mô hình hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên yếu thế, chậm tiến, tiến hành thăm hỏi, tặng quà động viên 16 thanh niên chậm tiến, giúp đỡ 84 thanh niên yếu thế; thành lập 03 Câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế với 22 thành viên góp phần ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng; tư vấn hướng nghiệp 8.825 đoàn viên, học sinh và giới thiệu việc làm cho 1.555 đoàn viên thanh niên.

Ngoài ra, còn tổ chức 08 hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện” hỗ trợ hướng dẫn thủ tục hành chính cho 2.045 người dân, cấp mới trên 44.000 thẻ căn cước công dân, trao tặng 30 máy đo huyết áp người dân có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện 02 “Ngày chủ nhật xanh” tiêu biểu với 03 công trình “Cột điện nở hoa”, “Trao tặng 150 bồn chứa nước sạch cho người dân trị giá 500 triệu đồng”, “Bờ kè sinh thái chống sạt lở, thích ứng với biến đổi khí hậu”; có 855 đoàn viên, thanh niên đăng ý tưởng sáng kiến vào cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng thanh niên Việt Nam, ước tính tổng giá trị làm lợi trên 02 tỷ đồng. Thông qua các hoạt động, các cấp bộ Đoàn đã kết nạp 6.615 đoàn viên và giới thiệu 291 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua 05 năm triển khai thực hiện, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả rất khả quan và đáng khích lệ, cụ thể như: đã có 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên và 85,66% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và 100% chi đoàn tổ chức sinh hoạt học tập chuyên đề theo từng năm; tổ chức thực hiện 2.824 công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác, ước tính làm lợi hơn 30 tỷ đồng; triển khai thực hiện 2.934 mô hình tập thể và 33.542 cách làm hay, sáng tạo của cá nhân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, thông qua các hoạt động đã kịp thời phát hiện và tuyên dương hơn 200 gương người tốt, việc tốt và hơn 2.000 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016  của Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thùy Dung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn đã đánh giá cao các kết quả mà các cấp bộ Đoàn, Hội đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong Tháng Thanh niên năm 2021, đợt thi đua “90 ngày Tuổi trẻ Hậu Giang thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” và trong 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh cần quan tâm bám sát vào các nội dung và giải pháp trong Chương trình công tác Đoàn, Hội quý II năm 2021, từ đó có những định hướng kịp thời và chỉ đạo sâu sát các cơ sở Đoàn tại các địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ ngày một hiệu quả và đồng bộ hơn; trong đó trọng tâm là xây dựng Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, để góp phần sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống; tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐNĐ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chuẩn bị tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021); tiến hành rà soát quy hoạch, bổ sung nhân sự cho nhiệm kỳ mới của Đoàn các cấp.

Dịp này, Tỉnh đoàn đã trao bằng khen cho 11 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua “90 ngày Tuổi trẻ Hậu Giang thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Đồng thời, Tỉnh đoàn cũng đã trao bằng khen cho 07 đơn vị thuộc hai khối thi đua huyện, thị, thành và trực thuộc đạt thứ hạng trong đợt thi đua “90 ngày Tuổi trẻ Hậu Giang thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, trong đó đơn vị Huyện đoàn Phụng Hiệp và Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xuất sắc giành hạng nhất trong 02 khối thi đua. /.

 

Trần Phường