Gia Lai: Bàn giao 32 công trình, hơn 2.000 phần việc thanh niên với tổng kinh phí trên 3,8 tỷ đồng

14:09 20/04/2021     894

Tháng thanh niên   ĐTN: Ngày 19/4, Đoàn thanh niên tỉnh Gia Lai tổ chức Tổng kết đợt thi đua cao điểm 90 ngày và Tháng thanh niên 2021 nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2021.

Đồng chí Hà Thị Giang Thảo - Bí thư Tỉnh đoàn trao bằng khen của Tỉnh đoàn cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm

 

Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên Đợt thi  đua cao điểm chào mừng kỷ niệm  90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai có nhiều khó khăn, tuy nhiên, ngay sau khi phát động, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh nhiệt tình hưởng ứng, tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực bám sát vào chủ đề và điều kiện thực tế tại các địa phương, đơn vị, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân.

Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức phát động Đợt thi đua cao điểm, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã đồng loạt triển khai các hoạt động ra quân hưởng ứng, trong đó tập trung vào các phần việc như: hoạt động tuyên truyền trước thềm Đại hội Đảng, phòng chống dịch bệnh Covid-19, ANTT, ATGT, hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; an sinh xã hội. Các cấp bộ Đoàn tổ chức  các chương trình văn hóa văn nghệ, giao lưu các gương cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu; tổ chức họp mặt cán bộ Đoàn các thời kỳ; tổ chức biểu dương, tôn vinh cán bộ Đoàn, các điển hình có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại đơn vị; thăm hỏi, chăm lo cho cán bộ, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn… 100% chi đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” nhằm ôn lại truyền thống lịch sử 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ gắn với các phong trào hành động cách mạng của Đoàn; những đóng góp, cống hiến to lớn của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Gia Lai cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Gia Lai.

Các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã tổ chức hành trình “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” với các hình thức về nguồn, hành trình đến các di tích, địa chỉ đỏ gắn với các sự kiện lịch sử cách mạng tại địa phương, đặc biệt là Khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh Gia Lai tại xã Krong - huyện Kbang; gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Đoàn; nói chuyện chuyên đề, gặp gỡ nhân chứng lịch sử; tổ chức các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa….thu hút hơn 2.700 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Đặc biệt trong tháng Thanh niên 2021 toàn tỉnh đã khởi công xây dựng và bàn giao 32 công trình thanh niên và hơn 2.000 phần việc thanh niên với tổng kinh phí hơn 3,8 tỷ đồng. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trên nhiều mặt trận, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tích cực hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tham gia xây dựng Làng nông thôn mới, mô hình làng thanh niên “2 không, 2 có”; trong đó, tập trung các hoạt động tại các xã phấn đấu về đích nông thôn mới với những việc làm thiết thực như: làm mới hơn 156 km đường, dọn dẹp, chỉnh trang, sửa chữa  32,4 km đường giao thông thông thôn với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng, trồng 1.000 cây xanh; xây dựng công trình thắp sáng đường quê, duy trì, bảo dưỡng 32 tuyến đường thanh niên thanh niên cấp tỉnh.

Nhân dịp này Đoàn thanh niên tỉnh đã trao bằng khen cho 19 tập thể, 18 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua, trao bằng khen cho 4 mô hình tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm.        
                                                                                 

Hà Đức Thành