Đắk Nông: “Gặp gỡ tháng Ba” giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên

07:44 26/03/2022     713

Tháng thanh niên   ĐTN: Sáng ngày 25/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức Chương trình “Gặp Gỡ Tháng Ba” giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên năm 2022. Đây là 1 hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022).

 

UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 08 tập thể và cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác năm 2021

 

Chương trình được trực tuyến đến 8 điểm cầu huyện, thành phố, 71 điểm cầu của các xã, phường, thị trấn và phát trực tiếp trên fanpage Tuổi trẻ Đắk Nông.

Tại điểm cầu cấp tỉnh có đồng chí Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể và hơn 110 đoàn viên thanh niên tiêu biểu tham dự chương trình.

 

Chương trình được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu cấp huyện, xã

 

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, đoàn viên thanh niên nêu lên thực trạng, khó khăn và kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chức năng của tỉnh. Nội dung đối thoại xoay quanh các vấn đề: Định hướng nghề nghiệp cho thanh niên; đào tạo nghề - giải quyết việc làm; vay vốn để đầu tư học nghề, khởi nghiệp, phát triển sản xuất - kinh doanh; hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; các chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trẻ; phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường;…

 

UBND tỉnh trao tặng 4,96 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh

 

Ghi nhận những ý kiến, đề xuất của thanh niên, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười mong muốn và kêu gọi thanh niên tỉnh Đắk Nông cần không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, có khát vọng, hăng hái tiên phong trên các lĩnh vực, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, sáng tạo, xung kích đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng tỉnh Đắk Nông ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn

 

Trong chương trình, UBND tỉnh trao số tiền 4,96 tỷ đồng từ nguồn Chương trình “Khát vọng Đắk Nông” cho Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Nông quản lý nâng tổng số vốn của Quỹ lên 5,96 tỷ đồng. Đây là nguồn động viên, quan tâm từ lãnh đạo tỉnh đối với thanh niên, tạo nguồn vốn để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 8 tập thể và cá nhân của tổ chức đoàn, đội có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021; Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn./.

 

Nguyễn Nương