Bình Định: Trực tuyến tổng kết Tháng Thanh niên và nắm bắt tình hình phòng chống Covid -19

15:03 11/04/2020     1060

Tháng thanh niên   Web.ĐTN: Sáng ngày 10/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết “Tháng Thanh niên” 2020 tại 22 điểm trực tuyến trên toàn tỉnh.

Hình ảnh các đơn vị tham gia Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu đã cùng trao đổi những kết quả đạt được trong Tháng thanh niên năm 2020 và công tác phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị, chia sẻ những cách làm hay, những mô hình sáng tạo trong quá trình triển khai, thực hiện phong trào; những khó khăn, tồn tại và những giải pháp trong thời gian tới…

Tháng Thanh niên năm 2020 diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, tuy không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, các công trình, phần việc được triển khai có phần hạn chế, tuy nhiên các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh đã đa dạng các hình thức tổ chức hoạt động, bám sát kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã thực hiện 567 công trình, phần việc thanh niên; tổ chức ra quân làm mới 3,5km sửa chữa 10,5km đường giao thông nông thôn; thực hiện 25km đường hoa thanh niên; nạo vét 23km kênh mương; thắp sáng 14,5km đường nông thôn; tổ chức 6 buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; trồng hơn 7.165 cây xanh; tổ chức 114 buổi ra quân bóc, xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định thu hút hơn 3.040 ĐVTN tham gia; tổ chức 56 buổi tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn văn minh đô thị các hoạt động đã thu hút được 12.464 lượt ĐVTN tham gia.

Song song với các hoạt động ra quân Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn đã triển khai các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội bằng công trình phần việc cụ thể, thiết thực, mang lại hiệu ứng xã hội cao, kết quả đã tổ chức khám bệnh và tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 200 người dân; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên hiến 650 đơn vị máu; ra quân thực hiện và sửa chữa 5 khu vui chơi cho thiếu nhi từ rác thải tái chế; ra quân xây dựng và sữa chữa 5 ngôi nhà nhân ái, Nhà khăn quàng đỏ; thăm hỏi, tặng quà cho 723 gia đình chính sách, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 500 triệu đồng.

Toàn đoàn đã tổ chức phát hơn 21.500 tờ rơi tuyên truyền công tác phòng bệnh; cấp phát gần hơn 15.500 khẩu trang kháng khuẩn, tổ chức tập huấn rửa tay bằng xà phòng và nước sát khuẩn thông qua 6 bước; tặng 3.000 bánh xà phòng rửa tay diệt khuẩn, 1.800 chai nước sát khuẩn, 250 lít dung dịch rửa tay, sát khuẩn cho đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn tỉnh, tặng 1.000 đôi găng tay, làm và trao tặng 1.000 mặt nạ chống khuẩn cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh và bà con nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn: Trao tặng hệ thống bồn rửa tay 10 vòi nước cho Trường Tiểu học Nhơn Tân kèm bảng thông tin quy trình 6 bước rửa tay đạt chuẩn của Bộ Y tế ban hành; tặng 100 phần xà phòng diệt khuẩn cho nhà trường; 500 khẩu trang kháng khuẩn cho các em học sinh và thầy cô trong trường; trao tặng công trình sân chơi thiếu nhi thân thiện với môi trường; trao tặng 300 phần quà cho các em học sinh Trường tiểu học Nhơn Tân, bao gồm: ba lô, nón và tập vở.

100% các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh triển khai mô hình “Đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, qua đó đã thành lập hơn 515 đội thanh niên tình nguyện đến hỗ trợ nhân dân khai báo y tế tự nguyện, kết quả trên địa bàn tỉnh đã có hơn 50.000 ĐVTN và người dân tham gia khai báo y tế qua các ứng dụng NCOVI, website Suckhoetoandan.vn và khai báo trực tiếp tại các cơ sở y tế đối với các địa phương không có mạng internet.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Lương Đình Tiên – Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà các đơn vị đạt được trong Tháng Thanh niên năm 2020; có nhiều công trình, phần việc cụ thể tiêu biểu, giá trị cao, để lại dấu ấn, nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao từ đoàn viên thanh niên và cộng đồng, tiêu biểu như: Quy Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Ân và thẳng thắn phê bình các đơn vị không đảm bảo hoạt động theo như kế hoạch đã đề ra.

Bên cạnh đó, đối với công tác tuyền truyền phòng chống dịch bệnh Covid -19, các đơn vị đã kịp thời, chủ động và có những hoạt động thiết thực như: phát tờ rơi tuyên truyền công tác phòng bệnh; cấp phát khẩu trang kháng khuẩn, tổ chức tập huấn rửa tay bằng xà phòng và nước sát khuẩn thông qua 6 bước; tặng bánh xà phòng rửa tay diệt khuẩn, nước sát khuẩn, dung dịch rửa tay và trao tặng mặt nạ chống khuẩn cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh và bà con nhân dân.

Trong thời gian tới, đồng chí cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai các hoạt động theo chương trình công tác năm 2020 phù hợp với tình hình dịch bệnh qua đó tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đoàn, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid -19.

 

Nguyễn Thị Thanh Thảo – Tỉnh đoàn Bình Định