Bắc Kạn: Các phong trào, chương trình đồng hành, phát huy thanh niên được thực hiện hiệu quả

09:10 14/04/2021     428

Tháng thanh niên   ĐTN: Sáng 13/4, Tỉnh Đoàn Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý I, Tổng kết Tháng Thanh niên, Chương trình tình nguyện mùa đông 2020 - Xuân tình nguyện 2021, 90 ngày thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nông Bình Cương - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh đoàn, lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tỉnh đoàn, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các Huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc.

 

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo công tác Đoàn và phong trào TTN quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II; đánh giá kết quả hoạt động “Tháng Thanh niên”, “Chương trình tình nguyện mùa động 2020 - Xuân tình nguyện 2021”, “90 ngày thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)”. 

Theo đó, việc tổ chức các phong trào phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Từ các nguồn lực, Đoàn thanh niên các cấp đã huy động được hơn 1.000 quần áo ấm, 100 chăn ấm, xây dựng 02 công trình lớp học, nhà khăn quàng đỏ; tặng 15 máy lọc nước, 03 sân chơi sân chơi thiếu nhi, 2.778 suất quà cho học sinh, gia đình chính sách, hộ nghèo với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. 

Thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới”, tuổi trẻ toàn tỉnh đã xây dựng và khánh thành 20 cầu nông thôn; 05 nhà tình nghĩa; 01 công trình vườn hoa thanh niên; 13 Công trình “Thắp sáng đường quê”; tu sửa, phát quang hơn 60 km tuyến đường; trồng trên 5.500 cây xanh...

Trong Quý I, các cấp bộ Đoàn tiếp tục hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thông qua hệ thống báo chí, truyền thông của đoàn và qua website, facebook, thiết kế inforgraphic, thành lập và duy trì hoạt động của 108 đội hình thanh niên tình nguyện ứng phó với dịch bệnh, tổ chức 714 hoạt động tuyên truyền, phát 10.000 khẩu trang, 150 chai nước sát khuẩn, xà phòng diệt khuẩn tại các trường học, cơ quan, khu dân cư...

Tại Hội nghị, các đơn vị còn tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2021, đề xuất những giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác quý II. Phát huy những kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm, trong thời gian tới, bên cạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19, Tỉnh đoàn tiếp tục tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; đẩy mạnh các phong trào, chương trình hoạt động, triển khai, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền ĐVTN hưởng ứng, tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tặng bằng khen cho 11 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021; trao tặng bằng khen cho 12 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong "Chiến dịch tình nguyện mùa đông năm 2020 - Xuân tình nguyện 2021"; tặng bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong 90 ngày thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh./.


 

Hứa Thuyết