Bắc Giang: Trồng 22.000 cây keo tai tượng để triển khai "Rừng cây thanh niên lập thân, lập nghiệp"

11:23 01/03/2021     697

Tháng thanh niên   ĐTN: Ngày 28/02/2021, tại Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng, Thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng. Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức Chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Tân Sửu năm 2021 và thi công công trình thanh niên “Vì một Nham Biền xanh”.

Chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" đã trở thành hoạt động thường niên, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chương trình nằm chuỗi hoạt động của tuổi trẻ Bắc Giang hưởng ứng “Tháng thanh niên”năm 2021 và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).

 

 

Hưởng ứng Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” và Năm thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã vận động Công ty Cổ phần tập đoàn Bách Việt trao hỗ trợ 22.000 cây keo tai tượng để triển khai "Rừng cây thanh niên lập thân, lập nghiệp" năm 2021 tại huyện Lục Ngạn; hỗ trợ 1.500 cây thông xanh và Công ty phân bón Hà Bắc hỗ trợ 02 tấn phân bón Hà Bắc để triển khai công trình "Vì một Nham Biền xanh".

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Giáp Xuân Cảnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn kêu gọi các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả phong trào 5 xanh của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và mong muốn xây dựng và tích cực trồng cây bằng các công trình, phần việc để hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Dịp này các đồng chí đại biểu, cán bộ, chiến sĩ bộ đội cùng đoàn viên thanh niên đã chia thành các nhóm nhỏ và tham gia trồng cây thi công công trình “Vì một Nham Biền xanh” tại khu vực đường từ Thiền viện Trúc lâm Phượng Hoàng lên đỉnh Non Vua, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng.

Thiết thực hưởng ứng Chương trình cấp tỉnh, Ban Thường vụ các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã tổ chức và chỉ đạo các cơ sở đoàn đồng loạt tổ chức triển khai phong trào 5 xanh của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Kết quả trồng mới trên 10 nghìn cây xanh thông qua các mô hình, công trình Làng xã xanh; Gia đình xanh; Công sở xanh; Đơn vị xanh; Trường lớp xanh.

Thông qua Chương trình nhằm nâng cao ý thức bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật trong thanh thiếu niên và toàn xã hội. Đồng thời góp phần thi đua lập nhiều thành tích chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)./.

 

Thanh Huyền