Bắc Giang: Sinh hoạt chính trị “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

09:01 27/03/2020     661

Tháng thanh niên   Web.ĐTN: Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức Chương trình sinh hoạt chính trị “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Chương trình được livestream trên tài khoản Facebook “Tỉnh Đoàn Bắc Giang”.

Trước khi Chương trình diễn ra, các đại biểu đã cùng nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thông qua livestream, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã kêu gọi các cấp bộ đoàn tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên nhắn tin tham gia ủng hộ. Dịp này, Tỉnh đoàn ủng hộ 2.000 khẩu trang, 50 thùng sữa cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh.


Trong khuôn khổ Chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức ôn lại truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua phóng sự “Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; tổng kết Chương trình giáo dục chính trị, tư tưởng với chủ đề “Thời thanh niên sôi nổi”; trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020 cho đồng chí Dương Văn Thắng (Bí thư Đoàn Trường THPT Cẩm Lý‎, huyện Lục Nam) - cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2020; trao Giải thưởng “Báo chí trẻ tỉnh Bắc Giang” lần thứ 2 cho 10 tác giả; triển khai Cuộc vận động triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Bắc Giang đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch không tương tác trái chiều, chia sẻ thông tin độc trên mạng xã hội giai đoạn 2020-2022”.

Chương trình trình giáo dục chính trị, tư tưởng với chủ đề “Thời thanh niên sôi nổi” được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai từ ngày 20 - 24/3/2020 trên mạng xã hội Facebook. Tham gia chương trình, mỗi đoàn viên, thanh niên viết một bài từ 500 - 2.000 từ lên Facebook cá nhân từ trình bày suy nghĩ, nhìn nhận của bản thân về vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn; tình cảm, cảm xúc của bản thân về thời thanh niên, thời tuổi trẻ được khoác trên mình chiếc áo màu xanh tham gia các hoạt động Đoàn, Hội; trình bày nguyện vọng, hiến kế xây dựng Đoàn. Chỉ trong vòng 05 ngày, Chương trình đã thu hút 383 bài viết, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã lựa chọn trao 03 giải A, 03 giải B, 03 giải C cho các bài viết chất lượng và lượt tương tác cao trên mạng xã hội. Đây là hoạt động thiết thực, đổi mới trong công tác giáo dục truyền thống của Đoàn trong Tháng Thanh niên năm 2020.

Triển khai Cuộc vận động “Tuổi trẻ Bắc Giang đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch không tương tác trái chiều, chia sẻ thông tin độc trên mạng xã hội” giai đoạn 2020-2022, đồng chí Lê Minh Hải - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh nhấn mạnh, Cuộc vận động nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm, phát huy vai trò của thế hệ trẻ cùng toàn Đảng, toàn dân tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, đặc biệt là thời điểm trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh; do đó, mỗi cấp bộ đoàn cần đổi mới nội dung, phương pháp, đa dạng hóa các hình thức trên tinh thần chủ động, cảnh giác thường xuyên, trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng mặt trận đấu tranh trên không gian mạng; mỗi tập thể, đoàn viên, thanh niên là một lá chắn, chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

 

Trà Giang, TĐ Bắc Giang