WHO lưu ý tác động môi trường “nghiêm trọng” do thuốc lá
15:32 22/06/2024 19
Nhịp sống trẻ
Ngành công nghiệp thuốc lá là một mối đe dọa lớn hơn nhiều so với những gì nhiều người nhận ra, bởi đây là một trong những tác nhân gây ô nhiễm lớn nhất thế giới, từ việc để lại hàng núi chất thải cho đến việc thúc đẩy sự nóng lên toàn cầu. rong đó, WHO cho rằng, ngành công nghiệp này gây ra nạn phá rừng trên diện rộng, làm chuyển mục đích sử dụng của tài nguyên đất và nước khỏi sản xuất lương thực ở các nước nghèo, thải ra chất thải nhựa và hóa chất, cũng như phát thải hàng triệu tấn carbon dioxide.
Báo cáo của WHO chỉ ra rằng, ngành công nghiệp này chịu trách nhiệm cho việc mất đi khoảng 600 triệu cây xanh mỗi năm, trong khi việc trồng và sản xuất thuốc lá sử dụng 200.000 ha đất và 22 tỷ tấn nước hàng năm; đồng thời cũng thải ra khoảng 84 triệu tấn carbon dioxide.
Bên cạnh đó, các sản phẩm thuốc lá là mặt hàng xả ra nhiều rác thải nhất trên hành tinh, chứa hơn 7.000 hóa chất độc hại, có thể xâm nhập vào môi trường của chúng ta khi bị thải ra. Cứ mỗi mộtđầu lọc thuốc lá trong số ước tính 4,5 nghìn tỷ đầu lọc thuốc lá thải ra các đại dương, sông ngòi, vỉa hè và bãi biển hàng năm có thể gây ô nhiễm cho 100 lít nước.
Ngoài ra, có tới 1/4 tổng số nông dân trồng thuốc lá mắc phải chứng "bệnh thuốc lá xanh", hoặc ngộ độc do nicotin mà họ hấp thụ qua da. Những người nông dân xử lý lá thuốc cả ngày sẽ tiêu thụ lượng nicotine tương đương với 50 điếu thuốc mỗi ngày.
Hầu hết thuốc lá được trồng ở những quốc gia nghèo hơn, nơi tài nguyên nước và đất canh tác thường xuyên trong tình trạng thiếu hụt, và những nơi mà những loại cây này thường được trồng với chi phí sản xuất các loại lương thực quan trọng. Việc trồng thuốc lá cũng chiếm khoảng 5% nạn phá rừng toàn cầu, và làm suy yếu nguồn nước quý giá.
Ngoài ra, quá trình chế biến và vận chuyển thuốc lá chiếm một tỷ lệ đáng kể trong lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu, tương đương với 1/5 lượng khí thải carbon của ngành hàng không toàn cầu.
WHO cảnh báo, các sản phẩm như thuốc lá điếu, thuốc lá không khói và thuốc lá điện tử cũng góp phần đáng kể vào việc tích tụ ô nhiễm nhựa trên toàn cầu. Đầu lọc thuốc lá chứa vi nhựa và tạo nên dạng ô nhiễm nhựa cao thứ 2 trên toàn thế giới.
Qua đó, cơ quan y tế của Liên Hiệp quốc (LHQ) lên tiếng kêu gọi các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới xem đầu lọc thuốc lá là loại nhựa dùng một lần, và cân nhắc việc cấm sử dụng chúng.