Tây Ninh: Trang bị kiến thức phòng, chống tác hại thuốc lá dành cho cán bộ phụ trách thiếu nhi

15:14 22/11/2023     3865

Nhịp sống trẻ   ĐTN: Sáng 21/11, tại hội trường Tỉnh đoàn diễn ra Hội nghị tập huấn trang bị kiến thức phòng chống tác hại thuốc lá dành cho cán bộ phụ trách thiếu nhi năm 2023 do Tỉnh đoàn Tây Ninh phối hợp cùng Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương, Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá tổ chức.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phương Liên - Phó Giám đốc Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương, Báo cáo viên của Hội nghị; đồng chí Trịnh Thị Như Trang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; cùng các đồng chí cán bộ phụ trách thiếu nhi, tổng phụ trách Đội trên địa bàn tỉnh.

 

Báo cáo viên triển khai chuyên đề phòng chống tác hại của thuốc lá tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị cán bộ Đoàn, Đội phụ trách công tác thiếu nhi, tổng phụ trách Đội đã được cung cấp các kiến thức về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và tính mạng con người, các bệnh liên quan đến thuốc lá và những tổn thất về kinh tế, xã hội do việc hút thuốc lá gây nên. Hơn nữa, cán bộ Đoàn, Đội tham gia tập huấn được cập nhật thực trạng vấn đề hút thuốc lá và thuốc lá điện tử ngày càng trở nên phổ biến trong môi trường học đường.

 

Báo cáo viên triển khai chuyên đề phòng chống tác hại của thuốc lá tại Hội nghị

 

Qua Hội nghị mỗi cán bộ phụ trách thiếu nhi, tổng phụ trách Đội được cập nhật kiến thức, các giải pháp thiết thực áp dụng vào thực tiễn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình trong việc phòng, chống tác hại của thuốc lá; thực hiện nghiêm túc việc không hút thuốc tại nơi làm việc; có định hướng để xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho cán bộ các nhà trường và học sinh nhận thức sâu sắc hơn về việc thực hiện nghiêm túc việc không hút thuốc tại trường học, góp phần đẩy mạnh xây dựng trường học không khói thuốc, nâng cao nhận thức ở mỗi học sinh, để các em không trở thành người hút thuốc, góp phần bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai, giảm tỷ lệ hút thuốc trong cộng đồng, giảm các gánh nặng bệnh tật và kinh tế cho mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội./.

 

Bích Uyên