Rủi ro đối với trẻ em đến từ việc người lớn hút thuốc
15:41 27/06/2024 30
Nhịp sống trẻ
Ngay cả khi những người hút thuốc không châm lửa trước mặt trẻ em, dư lượng khói thuốc trên đồ vật vẫn có thể gây hại đến sức khoẻ của các em.
Khói thuốc lá chứa khoảng 4.000 chất hóa học, trong đó có 50 chất được biết là gây ung thư. Trẻ sơ sinh sống với người hút thuốc có nhiều nguy cơ mắc hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Ngoài ra, rẻ em hít phải khói thuốc thụ động có nguy cơ cao bị nhiễm trùng tai, ho và cảm lạnh, viêm phế quản và viêm phổi và sâu răng. Chúng dễ thở khò khè, nghẹt mũi và đau đầu, đau họng, cay mắt, khàn giọng và khó phục hồi sau các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp.
Về lâu dài, trẻ em tiếp xúc với khói thuốc thụ động có thể phải sống với lá phổi kém phát triển và có nhiều khả năng trở thành người hút thuốc. Ngay cả khi bản thân họ không bao giờ hút thuốc, họ vẫn có nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư phổi, đục thủy tinh thể, thậm chí là viêm khớp dạng thấp.
Hơn nữa, nhóm nghiên cứu cho biết, khói thuốc thụ động có thể còn nguy hiểm hơn hút thuốc chủ động vì nó chứa “các chất ô nhiễm mới không có trong khói thuốc thụ động, có nhiều lộ trình phơi nhiễm và thời gian phơi nhiễm lâu hơn nhiều”.