“Trải nghiệm xanh 2019” - cơ hội cho giới trẻ tìm hiểu về môi trường và xây dựng lối sống sinh thái

14:07 09/10/2019     699

Nhịp sống trẻ   Web.ĐTN: “Trải nghiệm xanh 2019” là khóa tập huấn do CLB Go Green Hành trình xanh tổ chức vào tháng 11 và tháng 12 nhằm mục đích chia sẻ kiến thức môi trường và xây dựng lối sống sinh thái cho các học viên.

Nhận thức được rằng các hoạt động của con người là nhân tố chính gây ra những vấn đề cấp bách về môi trường tự nhiên, CLB Go Green quyết định tổ chức

 

Khóa học gồm 3 ngày 2 đêm với các nội dung chia sẻ, bàn luận các kiến thức về rau hữu cơ, đa dạng sinh học, ô nhiễm không khí, tiêu dùng xanh... Điểm mới của “Trải nghiệm xanh 2019” so với các năm trước là học viên được luyện tập “Kết nối ngẫu nhiên” để hiểu sâu hơn chính mình và được trải nghiệm tại Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh.

Tại Việt Nam, ô nhiễm không khí trong năm 2019 đạt tình trạng báo động,vượt trên mức nguy hại. Là 1 trong 16 nước có tính đa dạng sinh học cao trên thế giới, tuy nhiên hiện nay, đa dạng sinh học của Việt Nam đang đối mặt với rất nhiều thách thức.

“Trải nghiệm xanh 2019” - Dự án được tài trợ bởi Tổ chức Live & Learn thông qua Quỹ sáng kiến “Vì không khí sạch - Thành phố xanh” với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Khóa học tạo cơ hội cho các bạn trẻ chia sẻ kiến thức về môi trường, giúp các bạn hướng đến lối sống xanh, tạo mạng lưới bạn trẻ gắn kết, cùng lan tỏa hành động vì môi trường sau khóa học này. Qua đó học viên sẽ nhận thức được rằng con người cũng là nhân tố chính thay đổi được thực trạng môi trường hiện tại nếu các bạn thay đổi hành vi và lan tỏa cộng đồng cùng hành động.

Tạm xa cuộc sống ồn ào, ô nhiễm của thành phố, học viên tham gia sẽ được trải nghiệm trong 3 ngày 2 đêm tại Trạm đa dạng sinh học Mê Linh và Vườn rau hữu cơ Thanh Xuân. Tại đây, các bạn trẻ sẽ cùng nhau chia sẻ, bàn luận và áp dụng các kiến thức về rau hữu cơ, đa dạng sinh học, ô nhiễm không khí, và lối sống sinh thái.

Từ các nội dung này, “Trải nghiệm xanh 2019” sẽ giúp các học viên xây dựng một thói quen sống lành mạnh, thân thiện với môi trường, đồng thời biết cách lan toả các thói quen đó tới những người xung quanh./.

 

Ngọc Anh