Sóc Trăng: Nhiều hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2019

15:08 01/03/2019     756

Nhịp sống trẻ   Web.ĐTN: Tại Sóc Trăng, nhiều hoạt động thiết thực đã được tổ chức nhằm hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”.

Đoàn viên thanh niên đạp xe tham gia diễu hành hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất

 

Trong ngày diễn ra sự kiện Giờ Trái đất, Tỉnh đoàn, Sở Công Thương, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã phối hợp tổ chức các hoạt động diễu hành xe đạp qua các tuyến đường Công viên 30/4 - Hai Bà Trưng - Lê Lợi - Xô viết Nghệ tĩnh  - Nguyễn Trung Trực - Phú Lợi - Trần Hưng Đạo và Công viên 30/4; tổ chức phát tờ rơi nhằm vận động hộ dân, các chủ cửa hàng, quán ăn, cơ quan, tổ chức, cá nhân,… cùng hưởng ứng tham gia chiến dịch Giờ Trái đất bằng việc “Tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 30/3/2019.

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Sóc Trăng và Tỉnh Đoàn đã triển khai tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch bằng các hình thức, như: treo băng rôn trên các trục đường lớn, tại các trụ sở công ty và các điện lực, đội quản lý tổng hợp, các trạm 110kV… dán poster tại các phòng giao dịch khách hàng, trụ sở của các đơn vị điện lực, doanh nghiệp, trường học, khu vực công cộng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tổ chức buổi phát tờ rơi tuyên truyền sự kiện “Giờ trái đất năm 2019” trên địa bàn thị trấn Mỹ Xuyên (Mỹ Xuyên), qua đó đã phát trên 1.000 tờ rơi tuyên truyền về chiến dịch Giờ Trái đất 2019.

Bên cạnh đó, Thành đoàn Sóc Trăng còn phối hợp với Phòng Kiểm giám Mua bán điện và Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Sóc Trăng cùng với tổ chức ra buổi tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm tại buổi sinh hoạt dưới cờ của Trường THPT Hoàng Diệu.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công ty Điện lực Sóc Trăng đã phổ biến nội dung về sự kiện Giờ Trái đất năm 2019 và việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời có trao tặng các phần quà khi học sinh tham gia trả lời câu hỏi về kiến thức tiết kiệm điện, an toàn điện.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng Đặng Tấn Giang cho rằng, những việc làm thiết thực đầy ý nghĩa trong việc sử dụng tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, gìn giữ và bảo vệ môi trường đang chờ chúng ta. “Các bạn, chúng ta hãy cùng nhau tuyên truyền, giáo dục truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân nhận thức đúng, hiểu đúng về vai trò và tầm quan trọng của nguồn tài nguyên, nguồn năng lượng để phục vụ cho sự phát triển bền vững trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước hiện nay”, Tấn Giang nói.

 

Quý Nguyên- TĐ Sóc Trăng,BA