CLB Cầu Vồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam giành giải nhất Liên hoan Dân vũ quốc tế thành phố Hà Nội” lần VI

10:00 12/11/2018     1098

Nhịp sống trẻ   Web.ĐTN: Chương trình được tổ chức với mong muốn đưa dân vũ trở thành một trong những nội dung sinh hoạt thường xuyên của các bạn trẻ. Đây cũng một phương tiện để mở rộng mặt trận tập hợp thanh niên trong các khu vực.

Phần thi chào hỏi của CLB Cầu Vồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

 

Tối ngày 11/11, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Chung kết “Liên hoan Dân vũ quốc tế thành phố Hà Nội” lần thứ VI đã tìm ra quán quân là CLB Cầu Vồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

“Liên hoan Dân vũ quốc tế thành phố Hà Nội” lần thứ VI là hoạt động trong khuôn khổ chương trình Festival sinh viên Hà Nội mở rộng năm 2018 do Thành đoàn Hà Nội tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023; chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên thành phố Hà Nội lần thứ VII.

 

Các thành viên của CLB Cầu Vồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam biến hóa tại phần thi tự chọn

Ban tổ chức đã chọn ra 6 đội xuất sắc bước vào vòng chung khảo, gồm có: Đội dân vũ Trường Phổ thông Quốc tế Kinh Bắc; Đội dân vũ Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Đội dân vũ Trường THPT Quang Trung, quận Hà Đông; CLB Dân vũ cơ khí Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, CLB Cầu Vồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; Đội dân vũ Trường THPT Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

Vòng thi chung kết được thiết kế với 3 nội dung: Màn chào hỏi, phần thi tự chọn và phần thi bắt buộc. Tại đêm chung kết, các đội thi đã thể hiện sự ngang tài, ngang sức qua các nội dung thi. 

Thường trực Thành đoàn Hà Nội trao giải Nhất cho CLB Cầu vồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Kết quả, giải Nhất đã thuộc về CLB Cầu Vồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; giải Nhì thuộc về đội dân vũ Học viện Nông nghiệp Việt Nam; giải Ba thuộc về đội dân vũ Trường Phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, đội dân vũ Trường THPT Quang Trung, quận Hà Đông và CLB Dân vũ cơ khí Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Ban tổ chức cũng trao 01 giải triển vọng và đội thi được yêu thích nhất cho Trường Đại học Sư Phạm 2; 01 giải cổ động thuộc về CLB Dân vũ cơ khí Đại học Bách Khoa Hà Nội; 01 giải phong cách cho trường Đại học Kinh doanh Công nghệ.

Trước đó, tại vòng sơ khảo có sự tham gia của 12 đội là các Câu lạc bộ Dân vũ trên địa bàn dân cư các quận, huyện, sinh viên các trường cao đẳng, đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

 

Phạm Linh