178 đại biểu Bí thư Chi đoàn giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được tuyên dương năm 2018

10:47 23/11/2018     1277

Nhịp sống trẻ   Web.ĐTN: Sáng ngày 23/11, cụm miền Đông Nam Bộ, Ban Thanh niên Quân Khu 7, Quân Đoàn 4 tổ chức Lễ báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh và khai mạc Liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi cụm Miền Đông Nam Bộ năm 2018 tại Nhà Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh.

 

Các Bí thư Chi đoàn giỏi dâng hoa báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Liên hoan đã trao giấy công nhận cho 178 điển hình Bí thư Chi đoàn giỏi cụm Miền Đông Nam Bộ năm 2018 đại diện có sức trẻ miền Đông Anh hùng.

 

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp và Bí thư Thành Đoàn Phạm Hồng Sơn trao giấy công nhận cho các Bí thư Chi đoàn giỏi

Dẫn câu nói “Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm,...” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Dân vận”, đồng chí Phạm Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng, với vai trò Bí thư Chi đoàn, thường xuyên gặp gỡ trực tiếp với đoàn viên, thanh niên và thực hiện công tác Dân vận, mỗi đồng chí Bí thư Chi đoàn hãy luôn thực hành lời dạy của Bác, tiếp tục phát huy mạnh mẽ, tạo thêm những giá trị mới cho công tác Đoàn, luôn gắn bó, trách nhiệm, hết lòng, hết sức với công việc, với phong trào.

Điều đặc biệt là “không ngừng rèn luyện đạo đức, tác phong, bản lĩnh, bồi dưỡng kiến thức, gương mẫu, tiên phong trong mọi hoạt động và gắn bó mật thiết với đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị; góp phần xứng đáng vào sự thành công chung của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước”,đồng chí Phạm Hồng Sơn nhấn mạnh.

 

 

Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Trung trao giấy công nhận cho Bí thư Chi đoàn giỏi

 

Là một trong những gương được tuyên dương, bạn Nguyễn Thị Tuyết Trinh – Bí thư Chi đoàn Khu phố 2 (Phường Tân Kỳ, Quận Tân Phú), rất xúc động xen lẫn tự hào khi bắt đầu hành trình Liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi cụm Miền Đông Nam Bộ năm 2018.

Tuyết Trinh cho biết, đến với liên hoan sẽ có nhiều cơ hội để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ và thu hoạch nhiều điều bổ ích, từ đó là nguồn động lực để chúng cháu tiếp tục nỗ lực trong công tác, góp phần nâng chất công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

 

Liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi cụm Miền Đông Nam Bộ năm 2018 tại Nhà Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh, diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11/2018.

Trong khuôn khổ các hoạt động tại Liên hoan, các Bí thư Chi đoàn sẽ có nhiều trải nghiệm cho bản thân trong từng hoạt động cụ thể thông qua các chương trình: “Thủ lĩnh thanh niên, uống nước nhớ nguồn”, “Thủ lĩnh thanh niên Vì đàn em thân yêu”, “Thủ lĩnh thanh niên tài năng”, tham quan các công trình tiêu biểu của TP. Hồ Chí Minh, các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, "Đền ơn đáp nghĩa” như thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, hoạt động giao lưu với các em thiếu nhi tại các mái ấm, nhà mở, thực hiện công trình thanh niên của cụm.

Điểm nhấn là Chương trình tuyên dương vào lúc 9h30 ngày 24/11/2018 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh, với 45 gương Bí thư Chi đoàn giỏi tiêu biểu được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Năm 2018, Liên hoan do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức.

 

Tiến Lộc - Đức Huy, Thành đoàn TP.HCM (TN)