Phú Yên: Khánh thành các công trình trọng điểm Chiến dịch Mùa hè xanh 2019

10:38 30/07/2019     2486

Chiến dịch tình nguyện hè   Web.ĐTN: Trong 02 ngày 26 - 27/7, các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trên địa bàn tỉnh Phú Yên và các trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, đội hình Mùa hè xanh sinh viên Phú Yên xa quê và Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đã tổ chức khánh thành các công trình trọng điểm trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2019 đóng quân tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” tại thôn Đồng Hội, xã Xuân Quang 1

 

Chiến dịch Mùa hè xanh 2019 diễn ra từ ngày 06/7 - 02/8/2019. Với sự tham gia của 8 đội hình tình nguyện, 304 chiến sĩ triển khai các công trình, phần việc trên 10 mặt trận: Đại học Phú Yên (30 chiến sĩ) phụ trách mặt trận xã Hòa Đồng, Tây Hòa; Đại học Xây dựng Miền Trung (65 chiến sĩ) phụ trách mặt trận Thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa có 50 chiến sĩ, phụ trách tiếp sức người bệnh tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh có 15 chiến sĩ; Cao đẳng Công thương Miền Trung (24 chiến sĩ) phụ trách mặt trận xã EaBar, huyện Sông Hinh; Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên (20 chiến sĩ) phụ trách mặt trận xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh; Đội hình Cao đẳng Y tế Phú Yên (20 chiến sĩ) phụ trách mặt trận xã Xuân Lâm, Thị xã Sông Cầu, Đội hình sinh viên Phú Yên xa quê (60 chiến sĩ) phụ trách mặt trận xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (30 chiến sĩ) phụ trách mặt trận tại xã Xuân Quang 1, Huyện Đồng Xuân; Xã An Định, Huyện Tuy An; Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (60 chiến sĩ) phụ trách mặt trận xã An Thạch và xã An Chấn huyện Tuy An.

Qua các hoạt động tại chiến dịch, các chiến sỹ tình nguyện đã hoàn thành nhiều công trình tiêu biểu và vượt so với kế hoạch đề ra: tiêu biểu khánh thành hơn 10km công trình “Thắp sáng đường quê” trị giá hơn 200 triệu đồng tại tuyến đường các xã An Định (huyện Tuy An) và xã Xuân Quang 1, xã Đa Lộc (huyện Đồng Xuân), xã Hòa Đồng (huyện Tây Hòa); hỗ trợ xây dựng mới 02 căn nhà và sửa điện cho bà con nhân dân; làm mới và chỉnh sửa 05 khu vui chơi thiếu nhi; 02 đường hoa kiểm mẫu; 02 tiểu công viên tại nơi điểm đen về vệ sinh môi trường; 03 sân bóng chuyền; 02km đường bê tông nông thôn; sửa chữa, trang trí phòng học, tường rào tại các trường mầm non; tặng tủ sách văn hóa và truyện cổ tích cho thiếu nhi; tuyên truyền tai nạn thương tích trẻ em, tuyên truyền và làm vệ sinh môi trường; nạo vét kênh mường nội đồng; thành lập đội hình “Tiếp sức người bệnh” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; thăm tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; ôn tập hè cho thiếu nhi; chương trình văn nghệ gây quỹ trao tặng các suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

 

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt thăm hỏi và động viên các chiến sĩ Mùa hè xanh Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

 

Tham dự hoạt động, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt khẳng định: Với những công trình, phần việc vừa mang ý nghĩa an sinh xã hội vừa mang tính nhân văn sâu sắc, các chiến sĩ mùa hè xanh của trường đã thể hiện được sức trẻ, sự sáng tạo, mang đến cho thanh niên và nhân dân địa phương một tinh thần xung kích, dấn thân cho cộng đồng. Đồng chí mong rằng, qua chiến dịch tình nguyện lần này các bạn sinh viên sẽ trải nghiệm cuộc sống và hiểu hơn đời sống còn nhiều khó khăn của người dân để sau khi về trường tiếp tục nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức và sau khi ra trường trở về địa phương đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước. Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt cũng đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo các trường; sự phối hợp giúp đỡ của chính quyền địa phương các cấp để các sinh viên hoàn thành thắng lợi chiến dịch.

Tại Lễ khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” tại thôn Đồng Hội, xã Xuân Quang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự phấn khởi và quyết định trao số tiền 25 triệu đồng để các chiến sĩ tiếp tục “thắp sáng” thêm 1,5km đường quê tại địa phương này.

 

Bảo Kính - TĐ Phú Yên (TL)