Bắc Giang: Xuất quân tham gia hỗ trợ Nhân dân thu hoạch vải thiều

15:24 16/06/2021     2524

Chiến dịch tình nguyện hè   ĐTN: Ngày 15/6, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức Chương trình xuất quân tham gia hỗ trợ nhân dân thu hoạch nông sản đợt 1, năm 2021. Chương trình nằm trong đợt cao điểm chiến dịch “Mùa hè xanh” do Tỉnh đoàn phát động.

Đến dự có đồng chí Thân Trung Kiên - UV BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bắc Giang; đồng chí Cao Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Lục Ngạn; các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh; lãnh đạo các ban, đơn vị Tỉnh đoàn cùng 57 tình nguyện viên tham gia.

 

Lãnh đạo Tỉnh đoàn -  Hội LHTN tỉnh Bắc Giang trao quyết định thành lập Tổ thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh cấp tỉnh số 07 cùng mũ và áo Thanh niên Việt Nam cho các tình nguyện viên


Theo đề nghị của Huyện ủy Lục Ngạn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức thành lập đội hình thanh niên tình nguyện giúp đỡ người dân thu hoạch vải thiều. Tại chương trình, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã trao quyết định cho Tổ Thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh cấp tỉnh (gọi tắt Tổ số 07), gồm 57 tình nguyện viên. Thời gian hoạt động bắt đầu từ ngày 15/6/2021 đến ngày 30/6/2021. Tổ số 07 có nhiệm vụ tham gia hỗ trợ Nhân dân huyện Lục Ngạn thu hoạch nông sản, đảm bảo theo quy định phòng, chống dịch bệnh và an toàn lao động.

Phát biểu tại Lễ xuất quân, đồng chí Thân Trung Kiên - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh đã biểu dương tinh thần xung kích của các tình nguyện viên; giao nhiệm vụ và động viên các tình nguyện viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động và phòng chống dịch trong quá trình tham gia.

Được biết, trong số 57 tình nguyện viên tham gia đợt này, có tới 24 tình nguyện viên là người ngoài tỉnh đăng ký tham gia. Bạn Phạm Thị Hái, đến từ Ninh Bình chia sẻ: “ Em bắt xe khách lên Hà Nội và đợi chờ ở trên đó 15 ngày rồi, sau khi có thông báo được lên Bắc Giang tham gia em đã rất vui với mong muốn được đóng góp sức lực nhỏ bé cùng người dân Bắc Giang thu hoạch vải để sớm ổn định kinh tế sau thời gian dịch bệnh. Ban đầu, gia đình em cũng rất lo lắng và ngăn cấm do tình hình dịch bệnh căng thẳng, tuy nhiên sau khi lên đây thấy mọi thứ đều ổn và được đảm bảo an toàn, gia đình cũng bớt lo lắng và ủng hộ”.

Các tình nguyện viên đều được Test nhanh Covid-19 để đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình tham gia hỗ trợ thu hoạch nông sản trên địa bàn huyện Lục Ngạn. Kết quả Test nhanh 100% âm tính.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn - Hội LHTN tỉnh trao tặng cho Huyện đoàn Lục Ngạn một số hàng hóa, nhu yếu phẩm để phân bổ cho lực lượng thanh niên tình nguyện đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ nhân dân tiêu thụ nông sản bao gồm: 100 thùng nước chanh muối, điện giải, 100 thùng nước khoáng, 100 thùng mỳ tôm, 50 thùng sữa, 2 thùng nước mắm, 2 thùng dầu ăn, 01 thùng đường, mỳ chính, 10 thùng nước rửa tay lifebouy, 04 thùng khẩu trang.

 

Bích Vân