Bắc Giang: Sôi nổi các hoạt động Chiến dịch Hoa phượng đỏ và Mùa hè xanh

10:56 16/08/2021     2690

Chiến dịch tình nguyện hè   ĐTN: Sáng 15/8, tại xã Long Sơn, huyện Sơn Động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Đoàn các trường Cao đẳng (CĐ) Nghề công nghệ Việt- Hàn, CĐ Ngô Gia Tự, CĐ Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Nông- Lâm Bắc Giang và Huyện đoàn Sơn Động phối hợp tổ chức chiến dịch tình nguyện "Mùa hè xanh" năm 2021.

Chiến dịch tình nguyện" Mùa hè xanh" tập trung vào các hoạt động cụ thể như: Thành lập đội trí thức trẻ tham gia chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, mô hình mới vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tại xã xây dựng nông thôn mới; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện dựng xây quê hương; các hoạt động chăm sóc thiếu niên, nhi đồng. Địa bàn hoạt động chủ yếu tại vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn.

 

 

Dịp này, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh trao tặng 15 triệu đồng tiền hỗ trợ xây dựng điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi tại thôn Tảu, xã Long Sơn. BTC chương trình trao tặng 15 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng cho các em học sinh hộ nghèo, gia đình thuộc hộ nghèo của xã Long Sơn; Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên tham gia lắp đặt 1 điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi tại thôn Tảu xã Long Sơn; trồng mới 200 cây muồng hoàng yến; sửa chữa, thay mới đường điện cho 10 hộ dân xã Long Sơn và tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích cho thanh thiếu nhi; tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Mít và cây Bưởi cho đoàn viên, thanh niên và người dân.

Thiết thực hưởng ứng Ngày cao điểm Chiến dịch tình nguyện "Hoa Phượng Đỏ" toàn quốc, học sinh, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh tích cực tham gia các hoạt động như: hiến máu tình nguyện, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; phát quang hành lang, đường làng, ngõ xóm; trồng, chăm sóc và tổ chức điểm đổi rác tái chế lấy cây xanh; phun chế phẩm khử mùi, phòng chống dịch bệnh; dạy bơi cho học sinh, tiếp tục thi công các công trình, phần việc thanh niên, đặc biệt tiếp tục thực hiện Công trình “Tuổi trẻ xây dựng lối sống xanh” gắn với phong trào “5 xanh” và công trình “Dấu ấn tuổi trẻ” (công trình sử dụng các sản phẩm tái chế trang bị điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi) .... Tiêu biểu như: Huyện đoàn Tân Yên thi công Công trình “Thắp sáng đường quê”, Thành đoàn Bắc Giang tổ chức 05 điểm đổi rác tái chế lấy cây xanh, Huyện đoàn Lạng Giang tổ chức gắn biển tuyên truyền trực quan bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, Huyện đoàn Lục Nam trồng mới 5000 cây xanh.

Được biết, Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ tỉnh Bắc Giang qua hơn hai tháng triển khai, toàn tỉnh đã tổ chức được hơn 300 hoạt động tình nguyện với sự tham gia của 55/55 Đoàn trường THPT, TTGDTX trên toàn địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Đây là những hoạt động hưởng ứng Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và thiết thực hưởng ứng Ngày cao điểm Chiến dịch tình nguyện "Hoa Phượng Đỏ" toàn quốc, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến học sinh, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương./.
 

Kim Anh