Bắc Giang: Ra quân điểm chiến dịch thanh niên tình nguyện "Mùa hè xanh"

10:12 23/07/2019     1637

Chiến dịch tình nguyện hè   Web.ĐTN: Ngày 20/7, tại xã Thượng Lan (Việt Yên), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang chỉ đạo tổ chức điểm Ra quân điểm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2019 với sự tham gia của 500 cán bộ, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

Đồng chí Đào Thị Hường - Phó Bí thư Tỉnh đoàn (đứng thứ 5 từ phải sang trái) trao tặng quà cho đội TNTN thi công công trình thanh niên
 

Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo tập trung tổ chức thực hiện các công trình, phần việc gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thành lập các đội trí thức tham gia chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; tuyên truyền và hướng dẫn đoàn viên thanh niên tham gia chương trình OCOP - mỗi xã một sản phẩm; tham gia giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương; tuyên truyền và tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt tập trung tuyên truyền chống rác thải nhựa; tổ chức sinh hoạt hè; mở các lớp ôn tập hè, dạy bơi, dạy ngoại ngữ, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em; hỗ trợ, tư vấn cho trẻ em bị xâm hại, bạo hành, bạo lực học đường; tổ chức các hoạt động chăm lo, tặng học bổng, đỡ đầu cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn,...  

Sau chương trình ra quân, cán bộ, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia các hoạt động hưởng ứng như: Thi công, khánh thành điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi, trị giá 15 triệu đồng; Thi công công trình nạo vét 500m kênh mương nội đồng; tổ chức rèn luyện kỹ năng và sân chơi tiếng anh; tập huấn tuyên truyền an toàn về điện cho thiếu nhi xã Thượng Lan; hỗ trợ người dân lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện hộ gia đình; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc cây bưởi và đinh lăng.

Thông qua các hoạt động tình nguyện nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của giảng viên, giáo viên trẻ, sinh viên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; góp phần tăng cường giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng cho giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; tạo môi trường để giảng viên, giáo viên trẻ, sinh viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

 

Tô Đức, TĐ Bắc Giang-BA