Khen thưởng đột xuất cho sinh viên cứu người bị tai nạn giao thông

23:18 11/04/2019     2318

Mỗi ngày 1 tin tốt - Mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp   Trên đường đi học về, phát hiện cụ ông 65 tuổi bị tai nạn giao thông, sinh viên Nguyễn Hoàng Minh Vũ đã đưa người bị nạn đi cấp cứu và thông báo cho gia đình nạn nhân.

Ngày 11/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã khen thưởng đột xuất em Nguyễn Hoàng Minh Vũ - sinh viên năm thứ nhất ngành Kinh doanh quốc tế, trường Đại học Công nghệ miền Đông (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) vì đã có hành động cứu người bị tai nạn giao thông.

Sinh viên Nguyễn Hoàng Minh Vũ nhận khen thưởng đột xuất của UBND tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tặng bằng khen cho em Nguyễn Hoàng Minh Vũ kèm theo số tiền thưởng 6.950.000 đồng.

Bà Vi Vũ Hồng Thảo, Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Nai cho biết, việc em Nguyễn Hoàng Minh Vũ đưa người bị nạn đi cấp cứu kịp thời là hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa vô cùng lớn, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Chiều tối 02/4, tại đoạn đường Hồ Thị Hương, phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, chiếc xe máy do một người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển đã đâm vào cụ ông 65 tuổi, dắt xe đạp băng qua đường.

Vụ tai nạn khiến cả hai người văng ra xa, trong đó cụ ông 65 tuổi bị ngã đập mặt xuống đường, chảy nhiều máu.

Em Nguyễn Hoàng Minh Vũ trên đường đi học về đã phát hiện sự việc, nhanh chóng đưa ông vào Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, sau đó hỏi địa chỉ gia đình ông và trực tiếp liên hệ, thông báo cho gia đình./.

 

theo TTXVN (KA)