Quảng Ninh: Chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng" lan tỏa những việc làm ý nghĩa

16:43 24/08/2021     2407

Chiến dịch tình nguyện hè   ĐTN: Sau 3 tháng triển khai, chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ Hồng” đã để lại nhiều dấu ấn, góp phần góp phần làm nên một mùa hè tình nguyện sôi nổi, ý nghĩa của đoàn viên, thanh niên là công chức, viên chức và người lao động.

 

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn tại huyện Bình Liêu
 

Chúng tôi cùng dự một buổi làm việc của Tổ hỗ trợ và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp (ISEC) do Đoàn Thanh niên Hải Quan tỉnh đứng ra đảm nhận và quản lý tại chi cục Hải Quan thành phố Hạ Long và được anh Hoàng Minh Tuấn - Bí thư Đoàn thanh niên Hải Quan tỉnh cho biết: Từ đầu chiến dịch đến nay Đoàn thanh niên Hải Quan tỉnh đã triển khai 6 đội hình tình nguyện kỳ nghỉ hồng tại các chi cục hải quan, tư vấn, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho hơn 300 lượt doanh nghiệp xuất nhập khẩu… gửi email hỗ trợ hướng dẫn tới trên 3.000 lượt doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu, đăng tải tin, bài về các văn bản pháp luật, chính sách mới, giải đáp thủ tục, video hướng dẫn cho doanh nghiệp trên fanpage (ISEC), tiếp cận trên 20.000 lượt người.

Theo thông tin từ Tỉnh đoàn Quảng Ninh, các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục Duy trì hiệu quả đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp và bộ phận 1 cửa cấp xã, với trên 3.140 hồ sơ được giải quyết và tài khoản tạo lập mới. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho trên 500 đoàn viên thanh niên và nhân dân.

Hưởng ứng Phong trào “Ngày chủ nhật Xanh” chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu Các cấp bộ Đoàn, Đoàn than Quảng Ninh tổ chức ra quân Vệ sinh môi trường đồng loạt vào thứ 7, chủ nhật đầu tiên của các tháng (3 đợt) với 5.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia với tổng diện tích hơn 500.000m2 khuôn viên công trường, nhà xưởng, nạo vét 500m3 bùn, đất đá, dọn vệ sinh 100km tuyến đường lò và đường nội mỏ, các tuyến đường khu dân cư nơi đơn vị đứng chân… trồng 30.000 cây xanh hoàn nguyên môi trường các công trường đã khai thác, bãi thải… phát huy được 130 sáng kiến cải tiến kỹ thuật với giá trị làm lợi 5 tỷ đồng.

 

Đoàn viên, thanh niên ngành than trồng cây xanh hoàn nguyên môi trường công trường khai thác


Với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", chị Vũ Thị Thùy Linh, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh chia sẻ, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã huy động nguồn lực xây dựng công trình thanh niên cấp tỉnh “Đoạn đường dân sinh - Sân nhà văn hóa Thôn Nà Áng” và các hoạt động tình huyện tại xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu với tổng trị giá 65 triệu đồng, Tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ trong trồng cây lâm nghiệp; trao tặng cây giống cho 05 hộ gia đình thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp trị giá 15 triệu đồng...

Cùng với đó, các cơ sở đoàn, đoàn viên, thanh niên là công chức, viên chức và người lao động cũng triển khai nhiều hoạt động tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sỹ với số tiền 288 triệu đồng. Tổ chức 02 đợt khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân. Thành lập 11 đội hình tình nguyện, huy động hơn 191 đoàn viên ngày đêm tham gia trực tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch, vận động kinh phí tổ chức các hoạt động thăm tặng quà quyên góp, ủng hộ công tác phòng chống dịch 107 triệu đồng, hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang tiêu thụ hơn 13 tấn dưa hấu; phát động ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện “Ngày Chủ nhật đỏ” thu được 536 đơn vị máu.

Thời gian tới, Tỉnh đoàn Quảng Ninh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị triển khai việc vừa phòng dịch, vừa tham gia các hoạt động hỗ trợ nhân dân khôi phục, phát triển kinh tế; hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái, đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước khi bước vào năm học mới; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính thông qua tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến... Qua đó khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, xung kích, sáng tạo tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ toàn tỉnh.
 

 

Đăng Linh