Quảng Bình: Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp tình nguyện đến với các địa bàn khó khăn

14:21 12/08/2020     2887

Chiến dịch tình nguyện hè   Web.ĐTN: Xác định hoạt động phong trào phải gắn với hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, Ban thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã thường xuyên chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng theo từng chủ đề trọng tâm mang màu sắc riêng của đơn vị.

Chính vì vậy, trong hơn nữa chặng đường Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2020, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp đã tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đồng loạt triển khai sâu rộng các hoạt động, các đội hình thanh niên tình nguyện đến với các địa bàn khó khăn trên toàn tỉnh với nhiều hoạt động mang lại hiệu quả, ý nghĩa và thiết thực.

Sôi nổi tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” và các hoạt động tri ân

Cùng với việc chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với đặc thù công việc, trong thời gian qua, tuổi trẻ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã hăng hái rèn luyện, ra sức thi đua và phấn đấu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Từ trong phong trào, nhiều công trình, phần việc, nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực đã đưa chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị ngày một phát triển và góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2020, Đoàn Khối Doanh nghiệp đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực: tổ chức Lễ khởi công và Khánh thành bàn giao 02 ngôi Nhà tình nghĩa; trao tặng hơn 200 suất quà với tổng trị giá 160 triệu đồng; tặng 03 suất quà các Trưởng bản và người có uy tín trong bản trong Bản Hà và Bản Cà Xen xã Thanh Hóa; khánh thành và bàn giao công trình thắp sáng đường quê dài 1km gần 30 triệu đồng tại Bản Hà, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Góa; tổ chức tập huấn, tư vấn hỗ trợ hướng dẫn bà con và đoàn viên thanh khởi nghiệp nông nghiệp sử dụng phân bón nâng cao hiệu quả canh tác và tặng 30 suất quà cho bà con nhân dân...

 

Khánh thành công trình thắp sáng đường quê

 

Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh liệt sỹ, Đoàn Khối đã trao tặng 20 suất quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, cựu thanh niên xung phong có công với cách mạng tại xã Thanh Hoá, huyện Tuyên Hoá. Bên cạnh đó, 100% các cơ sở Đoàn đã tổ chức dâng hương “Về nguồn” tại các Nghĩa trang Liệt sỹ trong và ngoài tỉnh như Nghĩa trang Ba Dốc, Bến phà Long Đại, Hang Tám Cô, nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị... tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, mẹ VNAH với các hoạt động ý nghĩa như: Đoàn cơ sở Ngân hàng Vietcombank với chuỗi hoạt động đạp xe dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc, tặng quà cho các cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bến phà Long Đại; Đoàn cơ sở Viễn thông Quảng Bình tổ chức chương trình về nguồn với chủ đề "Nặng nghĩa tri ân - Ơn sâu đền đáp”, thăm tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lệ Thủy; Đoàn cơ sở Ngân hàng BIDV phối hợp với Chi đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp thăm, tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn thành phố Đồng Hới; Đoàn cơ sở Công ty CP Việt Trung tổ chức sinh hoạt chi đoàn Văn phòng Công ty với chủ đề “Tháng tri ân”, tuyên truyền nâng cao ý thức thực hiện Văn hóa doanh nghiệp… thông qua các hoạt động tri ân nhằm tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Song song với các hoạt động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, trong Chiến dịch Hè, các hoạt động “Tuổi trẻ hành động vì môi trường” được ĐVTN Khối duy trì thường xuyên tại các doanh nghiệp, 100% cơ sở tổ chức thực hiện “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” với sự tham gia của hơn 1.000 lượt ĐVTN, các cơ sở Đoàn triển khai làm vệ sinh môi trường, khơi thông cống rảnh, vệ sinh công nghiệp, chăm sóc cây xanh tại trụ sở, công trình, công trường, nhà máy, xí nghiệp… Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng cũng được quan tâm, chú trọng, nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/06, nhiều cơ sở Đoàn phối hợp với Công đoàn, Nữ công tổ chức các hoạt động vui chơi cho các cháu thiếu niên nhi đồng là con em của CBCNV trong Công ty, thăm hỏi và tặng 1.000 phần quà với tổng trị giá 130 triệu đồng quà cho các em học giỏi, đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp tạo nguồn động viên, khích lệ các em trong học tập.

Năng động, phát huy sức trẻ tham gia các hoạt động

Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp còn tạo nên điểm nhấn nổi bật với việc phát động sôi nổi các phong trào VHVN - TDTT để rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần với sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của ĐVTN trong Khối. Tiêu biểu Đoàn cơ sở Công ty Xăng dầu tham gia “Hội thi Cửa hàng trưởng Giỏi và Hội thao CNVLĐ” thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Petrolimex Quảng Bình; Đoàn cơ sở công ty Xổ Số Kiến Thiết Quảng Bình tham gia Hội thao Xổ số Kiến Thiết khu vực miền Trung lần thứ XII năm 2020 tại Đắk Lắk; Đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín tích cực tham gia giải chạy “Những bước chân vì cộng đồng” góp phần gây quỹ ủng hộ xây Nhà văn hóa cộng đồng… Cùng đồng hành với du lịch tỉnh nhà, Đoàn Khối đã tổ chức cho ĐVTN tham quan trải nghiệm tại Khu du lịch Thác Mơ - Minh Hóa; ĐVTN Công ty Xăng dầu hòa mình tham gia gala dinner cùng các đoàn khách du lịch tại biển Nhật Lệ, góp phần nâng cao hình ảnh thân thiện, mến khách của tuổi trẻ Quảng Bình nói riêng và con người Quảng Bình nói chung.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, BTV Đoàn Khối đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống dịch đến ĐVTN; các đơn vị trong Khối đều đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh hiệu quả đồng thời nâng cao cảnh giác, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh; 100% ĐVTN đều cài đặt ứng dụng Bluezone; tổ chức cấp phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch đến người dân tại các điểm tổ chức hoạt động tình nguyện...

Thông qua các hoạt động của Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2020, tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng, phát huy cao độ vai trò xung kích, tình nguyện, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của doanh nghiệp, địa phương đồng thời khơi dậy niềm tự hào về dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha anh góp phần giáo dục thế hệ trẻ; tạo phong trào thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

 

Lê Hồng - TĐ Quảng Bình