Hòa Bình: “Ngày nước tái sinh” và “San sẻ gió, mát yêu thương”

16:32 24/06/2019     3295

Chiến dịch tình nguyện hè   Web.ĐTN: Ngày 22/6, Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn Hòa Bình phối hợp cùng Huyện đoàn Mai Châu và các đơn vị tổ chức chương trình tình nguyện Kỳ nghỉ hồng với chủ đề “Ngày nước tái sinh” và “San sẻ gió, mát yêu thương” năm 2019 tại xã Xăm Khòe, huyện Mai Châu.

Đội Trí thức trẻ tình nguyện tập huấn kiến thức, kỹ thuật trồng cây có múi cho đoàn viên, thanh niên địa phương

 

Tại chương tình, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt đã tặng 02 máy lọc nước công nghiệp cho Trung tâm học tập cộng đồng xã Xăm Khòe và xã Mai Hịch, cùng 30 máy làm mát cho 15 nhà văn hóa của các xã: Xăm Khòe, Cun Pheo, Piềng Vế, Bao La, Mai Hịch, Vạn Mai, Nà Mèo với tổng trị giá 150 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong Dự án "Ngày nước tái sinh” và “San sẻ gió, mát yêu thương” nhằm nâng cao chất lượng nguồn nước sạch, đem làn gió mát đến với nhân dân các địa bàn khó khăn trong dịp hè.

Bên cạnh đó, 30 đoàn viên, thanh niên địa phương đã được tham gia hoạt động “Tập huấn chuyển giao kiến thức, kỹ thuật trồng cây có múi” do Đội Trí thức trẻ tình nguyện tỉnh Hòa Bình triển khai. Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn đã trồng tặng “Vườn cây thanh niên”  với 50 cây cam Vinh hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế.

Chương trình tình nguyện Kỳ nghỉ hồng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên chi đoàn cơ quan tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chia sẻ những khó khăn với đồng bào vùng sâu, vùng xa, phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa chi đoàn với địa phương. Qua đó tạo môi trường để đoàn viên phát huy năng lực và khả năng sáng tạo, tích lũy kinh nghiệm thực tế và rèn luyện các kỹ năng xã hội để triển khai hiêu quả các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng./.

 

Nguyễn Quỳnh - TĐ Hòa Bình (NA)