Bình Thuận: Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” sáng tạo, linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh

14:41 07/07/2021     1769

Chiến dịch tình nguyện hè   ĐTN: Năm nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” đã không tổ chức lễ ra quân mà thay vào đó là bắt tay ngay vào làm những công trình, phần việc cụ thể. Qua đó thể hiện sự linh hoạt của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trong việc thích ứng với điều kiện bất lợi.

 

 

Sau 1 tháng triển khai chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” đã có 50 đội hình tình nguyện được thành lập với sự tham gia của 750 đoàn viên thanh niên công chức, viên chức thuộc Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Các hoạt động chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” tập trung vào các công việc tình nguyện như: Bảo vệ môi trường, tu sửa, giữ gìn cảnh quan cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp; tổ chức các đội hình TNTN chi viện hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tình nguyện tư vấn, hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân tại nhà; tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm tại các mô hình chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa; hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến;…

 

 

Đến nay, các chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng đã tổ chức thăm tặng quà cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 30 triệu đồng, tặng 40 thẻ Bảo hiểm y tế cho gia đình chính sách, chăm sóc, sửa chữa 01 nhà nhân ái cho 01 thương bệnh binh đạt 50% chỉ tiêu đã đề ra của chiến dịch; tổ chức trồng 3.140 cây vì một Bình Thuận xanh; trao tặng 01 khu vui chơi cho trẻ em tại huyện Tánh Linh trị giá 35 triệu đồng...

Đặc biệt, trong thời gian ngắn trở lại đây khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu lây lan trên địa bàn thành phố Phan Thiết, huyện Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam, Ban Thường vụ Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các chi đoàn cơ sở thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như: tổ chức phát 300 tờ rơi, trao tặng 5.000 khẩu trang y tế, thực hiện công trình làm kính chống giọt bắn qua đó làm được 1.250 kính trao tặng tuyến đầu chống dịch; cử lực lượng đoàn viên, thanh niên cùng tham gia các chốt kiểm dịch, các khu cách ly, khu vực phong tỏa,…chung tay cùng đẩy lùi dịch bệnh.

 

 

Chiến sỹ “kỳ nghỉ hồng” vững chuyên môn, giỏi nghiệp vụ, đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” chính là những gì mà chiến dịch đã và đang mang lại đóng góp vào sự thành công chung của chiến dịch Thanh niên tình nguyện 2021./.
 

Quỳnh Trân