Bình Dương: Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi với nhiều hoạt động ý nghĩa tại Đắk Lắk

08:00 13/08/2023     2208

Chiến dịch tình nguyện hè   ĐTN: Ngày 12/8, Tỉnh Đoàn Bình Dương phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức chương trình Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2023. Chương trình là một hoạt động trong khuôn khổ Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng - Hoa phượng đỏ - Hành trình Tuổi trẻ Bình Dương vì biên cương Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk.

 

 

Trong khuôn khổ ngày hội, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương tiến hành trao tặng các công trình thanh niên và các suất quà cho các em thiếu nhi có vượt khó học tốt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức như: Gian hàng 0 đồng; Gian hàng Hớt tóc miễn phí; Gian hàng Khám bệnh; Phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, Chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ,…

 

 

Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là một hoạt động ý nghĩa để cùng chung tay chăm lo, đồng hành với đồng bào dân tộc thiểu số bằng những công việc cụ thể, thiết thực. Hoạt động gồm 04 nhóm nội dung: 4 cùng - Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng trò chuyện với đồng bào dân tộc thiểu số; Bảo tồn, làm giàu và phát huy giá trị, di sản văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số; Tình nguyện vì đồng bào dân tộc thiểu số; Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số”.

 

 

Trong sáng ngày 12/8, Tỉnh Đoàn Bình Dương đã tổ chức thực hiện nhiều công trình phần việc ý nghĩa trong khuôn khổ Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng - Hoa phượng đỏ - Hành trình Tuổi trẻ Bình Dương vì biên cương Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk.

 

 

Cụ thể, Đoàn đã trao 01 công trình xây mới nhà vệ sinh ở nhà văn hóa cộng đồng tại thôn 15, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk trị giá 30.000.000 đồng; 01 công trình sữa chữa nhà dân tại thôn 15, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk trị giá 20.000.000 đồng; Tặng 20 suất quà cho các thiếu nhi dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk trị giá 12.000.000 đồng; Thăm, tặng quà 02 Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk trị giá 4.000.000 đồng.

 

 

Được biết, đội hình thực hiện nhiệm vụ tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk từ ngày 11/8 đến ngày 18/8/2023 với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa: trao tặng 1000 suất ăn cho 200 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt thiếu nhi là người dân tộc thiểu số tại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Trao tặng các suất quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn cho bà con nhân dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Tặng công trình thắp sáng đường quê, Tổ chức dạy tiếng Anh, tiếng Việt, tổ chức các buổi sinh hoạt Hè, tổ chức trò chơi, tập huấn một số kỹ năng cần thiết cho thiếu nhi; Tổ chức tham gia các buổi sinh hoạt cùng chi đoàn cùng địa phương vào buổi tối thời gian diễn ra chiến dịch tại xã EaBar, huyện Buôn Đôn…
 

Kiều Diễm