Xuất quân chương trình "Trải nghiệm biên phòng" tỉnh Lạng Sơn lần thứ II, năm 2023

15:05 26/07/2023     2186

3 Chương trình   ĐTN: Sáng 26/7 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Lễ xuất quân Chương trình “Trải nghiệm Biên phòng” tỉnh Lạng Sơn lần thứ II, năm 2023 với chủ đề “Biên giới là quê hương”.

 

 

Các chiến sĩ thực hiện nghi thức Chào cờ


Chương trình “Trải nghiệm Biên phòng” tỉnh Lạng Sơn với chủ đề “Biên giới là quê hương” diễn ra trong 05 ngày (từ ngày 26/7 - ngày 30/7) do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức. 

 

Các chiến sĩ lên đường nhập ngũ

 

Tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) 50 chiến sĩ nhí sẽ được được tham gia trải nghiệm, sống và rèn luyện trong quân ngũ với các hoạt động: học tập nội quy doanh trại, 10 lời thề, 12 điều kỷ luật của Quân đội, 11 chế độ trong ngày; học gấp, xếp chăn màn, quần áo, nội vụ trong quân đội; học Bài võ thể dục; điều lệnh đội ngũ tay không; huấn luyện và thực hành nghiệp vụ Biên phòng - Đội hình tuần tra; hành quân; giáo dục truyền thống của BĐBP; học tập chuyên đề; viết nhật ký, viết thư; tham gia hội thao; học kỹ năng cứu hộ cứu nạn, phòng tránh đuối nước; lửa trại, các hoạt động văn hoá, văn nghệ…

 

 

Thông qua chương trình học tập, vui chơi và trải nghiệm lần này, Ban tổ chức mong muốn các em thiếu nhi có thêm hiểu biết về lực lượng Bộ đội Biên phòng - lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Để từ đó khơi dậy lòng biết ơn, tự hào, yêu thương đối với các chiến sĩ làm nhiệm vụ cao cả là bảo vệ quê hương, đất nước; tạo động lực để các em cố gắng học tập, rèn luyện. Cùng với đó, qua thời gian gắn bó trong quân ngũ cùng đồng đội của mình các em sẽ biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, phát huy tinh thần đoàn kết, tính độc lập, kỷ luật trong học tập, lao động tại trường, lớp và cuộc sống cá nhân ở mỗi gia đình, từ đó khắc phục những điểm yếu phát huy thế mạnh, khả năng của các em và tạo ra cho các em một sân chơi lành mạnh, lý thú, bổ ích và nhiều cảm xúc./.

 

Hiền Anh