Phú Yên: 75 chiến sĩ nhí tham gia “Học kỳ trong quân đội”

09:38 20/07/2023     2494

3 Chương trình   ĐTN: Sáng 19/7, Tỉnh Đoàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi Phú Yên tổ chức Lễ xuất quân Chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2023 dành cho 75 chiến sĩ nhí là học sinh, thanh thiếu niên trong tỉnh.

 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng Ban Tổ chức trao thẻ và chụp hình lưu niệm cùng các chiến sĩ nhí.


Tham dự chương trình có đồng chí Bùi Thanh Toàn, UV.BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các các Ban Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh; Thường trực Tỉnh Đoàn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh…

Chương trình Học kỳ trong Quân đội năm 2023, với chủ đề “Vượt qua giới hạn bản thân” diễn ra trong 8 ngày, từ ngày 19/7 đến ngày 26/7/2023, địa điểm tại Trung tâm bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng - An ninh, Cao nguyên Vân Hòa, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi Phú Yên.

Theo đó, các chiến sĩ nhí được chia thành 06 tiểu đội tham gia tập làm chiến sĩ theo chương trình huấn luyện tân binh gồm các nội dung gồm: Hoạt động nhóm (Tembuiding); sinh hoạt trung đội; khai phá nội lực bản thân về huấn luyện võ thuật; giới thiệu trang bị, vũ khí, các tư thế vận động trên chiến trường; kỹ năng tự vệ bản thân về những nguy cơ thường ngày và trên không gian mạng; tập dân vũ; tham gia chương trình “Những sai lầm của tuổi trẻ’; lá thư gửi người thân; kỹ thuật mắc tăng võng, công sự ngụy trang và các loại vũ khí tự tạo; kỹ năng sinh tồn về cách xác định phương hướng, cách nhóm lửa, tìm nguồn nước, chỗ trú ẩn; hành quân trận giả, thi tài ngụy trang và các tiêu chí sinh tồn trong tự nhiên; bài học “Trưởng thành trong lửa đỏ”; tham quan Nhà Thờ Bác Hồ, Hội trường Mùa Xuân, Địa Đạo Thì Thùng; huấn luyện kỹ năng Bơi lội và cứu đuối; tặng quà cho các trẻ mồ côi tại Trung tâm bảo trợ xã hội…

 

Các chiến sĩ nhí tham gia hành quân về tại các địa điểm để huấn luyện.

 

Đây là chương trình giáo dục huấn luyện đặc biệt dành cho học sinh, thanh thiếu niên trong dịp hè, qua đó trang bị cho các em những kiến thức cơ bản về kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam; giúp các em nâng cao ý thức tự giác, tính kỷ luật, tính tỉ mỉ, thận trọng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và biết yêu thương, sẻ chia những khó khăn với mọi người, đặc biệt là biết quý trọng giá trị của gia đình - nơi nuôi dưỡng và hoàn thiện bản thân để vững tin bước vào đời.sẽ trang bị cho các em về ý thức tự giác, tính kỷ luật. Đồng thời, giúp các em tiếp cận kiến thức về kỹ năng sống, kỹ năng xã hội để tự tin, trách nhiệm hơn trong cuộc sống, biết chia sẻ với cộng đồng và quan tâm đến bản thân, gia đình và những đường xung quang để từ đó giúp đỡ nhau cùng tiến bộ./.
 

Bảo Kính