Long An: Xuất quân Học kỳ trong Quân đội lần thứ X với chủ đề “Tự hào quân ngũ – Trui rèn trưởng thành”

15:48 24/07/2023     2461

3 Chương trình   ĐTN: Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” là cơ hội giúp các em lứa tuổi thiếu niên rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao khả năng thích ứng trong môi trường kỷ luật, kỷ cương nghiêm túc của quân đội.

Sáng 23/7, buổi lễ xuất quân chương trình “Học kỳ trong quân Đội” lần thứ X năm 2023 được diễn ra trước Tượng đài Long An Trung dũng, Kiên cường, Toàn dân đánh giặc. Chương trình do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức với chủ đề “Tự hào quân ngũ – Trui rèn trưởng thành” gắn liền với mục tiêu huấn luyện là “Kỷ luật nề nếp – Thích nghi môi trường – Phát triển kỹ năng – Thay đổi bản thân”.

 

Đồng chí Lê Thị Hồng Kết - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức chương trình nhận cờ lệnh xuất quân

 

Đây là một hoạt động mang ý nghĩa to lớn, giúp trang bị những kỹ năng cần thiết cho các em thiếu niên để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước, góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình sẽ diễn ra trong 6 ngày (từ ngày 23/7-28/7/2023) tại Tiểu đoàn 1 - Trung đoàn Bộ Binh 738 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với sự tham gia của 102 em học viên (30 nữ, 72 nam) học tại các trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh và 18 cán bộ khung tổ chức.

Tham gia chương trình năm nay, các chiến sĩ nhỏ sẽ được trải nghiệm các bài huấn luyện cơ bản của một chiến sĩ tân binh, được giới thiệu nâng cao nhận thức về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, tiếp cận từ thủ tục nhập ngũ cho đến các chế độ quân ngũ hằng ngày, được huấn luyện về điều lệnh đội ngũ, làm quen súng tiểu liên AK, bếp Hoàng Cầm, 16 động tác võ quân đội, kỹ năng sơ cấp cứu,…

Đồng chí Lê Thị Hồng Kết - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức chương trình chia sẻ: “Ngoài việc được làm quen với kỷ luật quân đội, các em còn được học tập, giáo dục về ý thức công dân, trách nhiệm đối với gia đình, cộng đồng; giáo dục về lý tưởng, đạo đức cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước; kỹ năng giao tiếp ứng xử, làm việc nhóm,… Đặc biệt, trong suốt 6 ngày sống trong môi trường tập thể, không có sự chăm nom của ông bà, cha mẹ, qua đó trang bị cho các em tính tự lập, giúp các em hiểu rõ hơn về giá trị cuộc sống và tình yêu thương gia đình”.

 

Các đại biểu động viên các chiến sĩ nhí tại Lễ xuất quân

 

Đại tá Nguyễn Tấn Linh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Long An cho biết, thông qua chương trình giáo dục ý nghĩa này, các em sẽ trưởng thành hơn, nâng cao tinh thần đoàn kết, hiểu biết cơ bản về quân đội, về thể lực, nhận thức, tư duy, đặc biệt các em sẽ biết trân trọng tình cảm gia đình, xã hội, có khả năng phát triển kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, kỹ năng sinh hoạt nhóm, nâng cao tính kỷ luật, tính tự lập, tinh thần đoàn kết. Hy vọng rằng, đây sẽ là sân chơi thú vị trong dịp hè năm 2023, tạo động lực để các em bước vào năm học mới với nguồn năng lượng mới.

Đến nay, chương trình đã trải qua 10 năm thực hiện, có thể khẳng định Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” là địa chỉ tin cậy trong việc giáo dục thanh, thiếu nhi hình thành lối sống, thói quen tích cực, gắn kết tình cảm, để các em có cơ hội trải nghiệm và trưởng thành./.

CTV