Khánh thành và bàn giao sân thể thao cộng động tại huyện Việt Yên

09:34 24/07/2023     2291

3 Chương trình   ĐTN: Ngày 23/7, tại khu Ấp Hạnh, thôn 3 xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang phối hợp tổ chức Lễ khánh thành Sân thể thao cộng đồng.

 

Công trình với tổng kinh phí thực hiện là 280 triệu đồng, trong đó có 150 triệu từ nguồn kinh phí hỗ trợ của chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn. 

 

Sau hơn 1 tháng thi công xây dựng, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với các hạng mục như: Sân bóng đá mini, hệ thống đèn chiếu sáng sân bóng sử dụng năng lượng mặt trời; khu dụng cụ thể dục ngoài trời gồm xà đơn 2 bậc, thiết bị đạp xe, thiết bị đi bộ trên không, thiết bị lắc ngang hông, thiết bị tập xoay vai gáy đôi, thiết bị tập lưng bụng đôi, thiết bị xoay eo. Dịp này, Tỉnh đoàn và UBND xã Việt Tiến vận động nguồn lực, đối ứng xây dựng thêm các hạng mục như: Sân khấu; hệ thống mương, cống thoát nước; trồng cây xnah quanh khu vực sân bóng...; tổng kinh phí là 130 triệu đồng.

Được biết, xã Việt Tiến có tổng diện tích trên 5 ha với 5 thôn; dân số có 2.621 hộ gia đình với 11.777 nhân khẩu; tổng số hộ nghèo là 52 hộ chiếm 1,4% dân số xã; số hộ cận nghèo 99 hộ chiếm 3,01%  dân số toàn xã. Dân cư chủ yếu theo đạo phật. Công trình Sân thể thao cộng đồng hoàn thiện, góp phần nâng cao sức khoẻ cộng đồng, khuyến khích người dân, đoàn viên thanh niên tập luyện thể thao nâng cao sức khoẻ từ đó đẩy mạnh phong trào “Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ là bổn phận của mỗi người dân yêu nước”; đặc biệt, công trình góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương. 

Sau Lễ khánh thành công trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Chung kết giải Bóng đá thanh niên năm 2023. Với tinh thần giao lưu, học hỏi, các đội đã thi đấu hết mình và mang đến cho khán giả những pha bóng vô cùng hấp dẫn và đẹp mắt. Kết thúc, Ban Tổ chức đã trao giải 01 Nhất, 01 giải Nhì, và 02 giải Ba cho các đội tham dự; giải Nhất thuộc về FC thôn Núi xã Việt Tiến. Đội đạt giải Nhất bóng đá sẽ đại diện cho tỉnh Bắc Giang tiếp tục thi đấu Giải giao hữu bóng đá tại tỉnh Thái Bình giữa 10 đội của các tỉnh được Trung ương Đoàn và Tổng công ty Sabeco hỗ trợ xây dựng sân thể thao cộng đồng./.

 

Tô Đức