An Giang: Phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.

06:57 26/10/2018     1072

3 Chương trình   Web.ĐTN: Hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ đoàn từ các đơn vị Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn được giao lưu, học tập kinh nghiệm giúp tăng cường năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trong tình hình mới.

Phần thi tự giới thiệu của đơn vị Công an

 

Ngày 25/10, tại Hội trường Nhà Thiếu nhi An Giang, Tỉnh Đoàn phối hợp cùng với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội thi “Tuyên truyền đạo đức, phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Bình đẳng giới năm 2018.

Hội thi năm nay có 08 đội thi là các đơn vị Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn An Giang trên địa bàn TP. Long Xuyên: Thành Đoàn Long Xuyên, Đoàn khối Dân Chính Đảng, Đoàn khối Doanh nghiệp, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn trường Đại học An Giang, Đoàn trường Cao đẳng Nghề An Giang và Đoàn trường Cao đẳng Y tế An Giang.

Các đội dự thi lần lượt trải qua 04 vòng thi: Tự giới thiệu, Kiến thức chung, Hiểu ý đồng đội và Tiểu phẩm tuyên truyền.

Nội dung thi xoay quanh các vấn đề: Các tiêu chí xây dựng phẩm chất, đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước; Các nội dung xây dựng gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc và đấu tranh mạnh mẽ chống các hủ tục lạc hậu đang tồn tại trong xã hội hiện nay; Các giá trị đạo đức truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam; Luật Bình đẳng giới 2006.

Kết quả, Đoàn trường Cao đẳng Nghề An Giang xuất sắc đạt giải Nhất tập thể, Thành Đoàn Long Xuyên và Đoàn trường Đại học An Giang đồng giải Nhì, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Đoàn khối Doanh nghiệp đồng giải Ba.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã trao 03 giải khuyến khích và 02 giải phụ dành cho đơn vị giới thiệu ấn tượng nhất (Đoàn trường Cao đẳng Nghề An Giang) và tiểu phẩm tuyên truyền hay nhất (Đoàn Thanh niên Công an tỉnh).

Thông qua Hội thi, cũng nhằm để kiểm tra, đánh giá năng lực và kiến thức của đội ngũ cán bộ đoàn về các nội dung cơ bản như: Các tiêu chí xây dựng phẩm chất, đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Các giá trị đạo đức truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam; Luật Bình đẳng giới 2006; các nội dung xây dựng gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc và đấu tranh mạnh mẽ chống các hủ tục lạc hậu, vận động nhân dân từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu không còn phù hợp với đời sống hiện tại, gây lãng phí tốn kém. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch bổ ích, thiết thực.

(Thanh Tiền, Dạ Thủy - TĐ An Giang),BA