Thừa Thiên Huế: Ký kết chương trình phối hợp với Liên đoàn lao động giai đoạn 2023- 2028

13:48 25/01/2024     4505

3 Chương trình   ĐTN: Chiều 24/01, Liên đoàn Lao động tỉnh và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Chương trình ký kết phối hợp giai đoạn 2023 - 2028.

Chương trình nhằm phát huy vai trò tiên phong, xung kích của đoàn viên, thanh niên công nhân và nguồn nhân lực trẻ trong thực hiện nhiệm vụ, tham gia chương trình chuyển đổi số hiệu quả trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đề ra. 


 

Quang cảnh Lễ ký kết



Theo nội dung chương trình phối hợp được xây dựng, hai đơn vị sẽ phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động đoàn viên, thanh niên và người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; tiếp tục phối hợp chăm lo, hỗ trợ, đồng hành, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, thanh niên và công nhân lao động; đồng thời phát triển đoàn viên; hội viên, xây dựng tổ chức Công đoàn, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.


 

Đồng chí Lê Minh Nhân - Tỉnh ủy viên, UVBCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại Hội nghị


Trong giai đoạn 2023 - 2028, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ phối hợp tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Phối hợp tổ chức chuỗi các hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng thanh niên; thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa nơi khó khăn, khu nhà trọ tập trung đông công nhân lao động dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6; khai giảng năm học mới; dịp Tết Trung thu; đồng thời, tổ chức, vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, thanh niên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán.
 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoài - UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội nghị


Tại buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Minh Nhân và Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Thanh Hoài đã ký kết chương trình phối hợp giữa hai bên. Đây là cơ sở nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của hai đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ, đồng hành, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, thanh niên và công nhân, người lao động trong công tác, sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn và Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiếp tục xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên công nhân, lao động trẻ năng động, sáng tạo, giỏi nghề, yêu nước. Quan tâm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, thanh niên công nhân. Tăng cường tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên công nhân ngoài khu vực nhà nước, góp phân xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng vững mạnh.
 

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023 - 2028
 

 

Thùy Trang