Ngày hội việc làm thanh niên năm 2014

09:40 04/07/2014     1676

3 Chương trình   Web.ĐTN: Sáng ngày 03/7/2014 tại trường Tiểu học Thái Phiên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố Hải Phòng chỉ đạo Đoàn thanh niên - Hội LHTN Việt Nam quận Ngô Quyền tổ chức Ngày hội tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm thanh niên năm 2014.
Tới dự và chỉ đạo chương trình có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Minh - Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam thành phố Hải Phòng, Khúc Văn Phung - Phó Bí thư Thường trực quận Ủy Ngô Quyền và gần 3.000 đoàn viên, thanh niên, người lao động tham gia ngày hội.
t
Nhà tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp các ứng viên

Ngày hội tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm thanh niên năm 2014, thu hút 28 doanh nghiệp, nhà tuyển dụng thuộc các lĩnh vực tài chính, thương mại, cơ khí… và các trường THPT, THCN trên địa bàn thành phố với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 1.238 lao động, 1.553 chỉ tiêu đào tạo. Trong đó, tuyển dụng 236 lao động trình độ đại học, cao đẳng, 313  lao động có trình độ trung cấp, nghề, 689 thợ, công nhân lao động kĩ thuật, lao động phổ thông.

Ngày hội gồm các nội dung chính là tư vấn, tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề, tập huấn kỹ năng xin việc giúp cho đoàn viên, thanh niên và học sinh có cơ hội nắm bắt thông tin tuyển sinh của các trường THPT, THCN, thông tin tuyển dụng lao động, tìm kiếm việc làm để từ đó lựa chọn cho mình một nghề nghiệp thích hợp, một trường học phù hợp trong bước đường mưu sinh, lập nghiệp.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” và chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ngày hội việc làm thanh niên năm 2014 với phương châm “thiếu kỹ năng, khó có việc”, “có tay nghề sẽ tìm kiếm được việc làm”, đã giúp nhiều đoàn viên, thanh niên khắc phục tình trạng thiếu kỹ năng trong tiếp cận công việc, và định hướng nghề nghiệp cho các thanh niên chưa qua đào tạo. Tiếp tục phát huy vai trò tổ chức Đoàn - Hội trong việc đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, tự tạo việc làm, đồng thời mở rộng hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động, phối hợp tổ chức sàn giao dịch, ngày hội việc làm, công tác tư vấn xuất khẩu lao động để giúp thanh niên tham gia vào thị trường lao động, tự tìm kiếm cho mình việc làm phù hợp với nhu cầu của xã hội.