Hưng Yên: Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên

09:31 28/03/2024     1612

3 Chương trình   ĐTN: Sáng 27/3, tại trường THPT Phù Cừ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Ngày hội “Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên” tỉnh Hưng Yên năm 2024

Tham dự chương trình có các đồng chí: Vũ Hồng Luyến - UVBCHTW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Đặng Ngọc Đông - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Vương Như Hoan - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Trần Xuân Vui - Phó Bí Thư Thường trực Huyện uỷ Phù Cừ cùng các đồng chí đại diện các Huyện, Thị, Thành đoàn, Ban Dân vận huyện Phù Cừ, BGH Trường THPT Phù Cừ cùng hơn 1300 giáo viên, học sinh trường THPT Phù Cừ, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ.

Hơn 1.700 đoàn viên, thanh niên là học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, thanh niên có nhu cầu học nghề, tìm kiếm việc làm tham gia Ngày hội đã được trải nghiệm, tìm hiểu, đánh giá năng lực bản thân, tiếp cận nhiều cơ hội việc làm tại các gian hàng tư vấn đào tạo nghề, tư vấn tuyển dụng lao động, tư vấn du học của các đơn vị, doanh nghiệp.

 


Ngày hội được tổ chức nhằm cung cấp thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước, kết nối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đơn vị cung ứng lao động, đơn vị tuyển dụng lao động tới đoàn viên, thanh niên; tạo môi trường thuận lợi để thanh niên tham gia trải nghiệm nghề nghiệp với các mô hình ứng dụng chuyển đổi số. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên về nghề nghiệp, việc làm; định hướng giúp thanh niên lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực của bản thân.

 


Trong chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội thi nhảy hiện đại, dân vũ tỉnh Hưng Yên năm 2024 và Hội thao tại trường THPT Phù Cừ.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hưng Yên đã xuất sắc giành giải nhất tại Hội Thi. Hội thi đã chọn ra  2 đội giải nhì, 4 đội giải ba và 4 đội giải khuyến khích.

 


Qua hội thi, tin tưởng rằng thời gian tới phong trào nhảy hiện đại, dân vũ sẽ được quan tâm đầu tư và phát triển mạnh hơn trên địa bàn tỉnh. Từ đó tạo sân chơi lành mạnh cho các lứa tuổi biết đến và tham gia.

 

Đăng Đạt