Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương thăm mô hình thanh niên khởi nghiệp tại huyện Phú Giáo

17:44 28/03/2024     1316

3 Chương trình   ĐTN: Sáng 28/3, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm mô hình thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của đoàn viên Hồ Hoàng Hiếu tại xã An Long, Huyện Phú Giáo.

Cùng đi với đoàn có đồng chí Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương; đồng chí Trần Thị Diễm Trinh - Bí thư Tỉnh đoàn; cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các đồng chí Lãnh đạo huyện Phú Giáo.

 

Đoàn công tác nghe đoàn viên chia sẻ thông tin các sản phẩm được bào chế từ nấm dược liệu

 

Tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Lợi cùng đoàn công tác đã trực tiếp thăm mô hình trồng nấm dược liệu; trao đổi với đoàn viên về tình hình sản xuất, nhu cầu vốn, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn tại địa phương và định hướng chiến lược phát triển cho đoàn viên Hồ Hoàng Hiếu trong thời gian tới.  
 
Sau khi nghe câu chuyện khởi nghiệp của đoàn viên Hồ Hoàng Hiếu, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã động viên, biểu dương tinh thần mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm của đoàn viên Hồ Hoàng Hiếu trong phát huy lợi thế địa phương, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh để làm giàu chính đáng cho gia đình, tạo việc làm ổn định cho lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cùng với đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn đoàn viên Hồ Hoàng Hiếu sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, đi đầu của tuổi trẻ, suy nghĩ, tìm tòi những cách làm hay, hiệu quả hơn nữa để áp dụng vào thực tế mô hình sản xuất của mình, nâng cao hiệu quả kinh tế và tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương. 

 

Đoàn công tác tham quan sản phẩm làm từ nấm dược liệu

 

Đồng chí cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội nông dân các cấp, cấp ủy, chính quyền xã An Long và huyện Phú Giáo quan tâm, đồng hành, hỗ trợ đối với những ý tưởng, mô hình, cách làm khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện; tạo điều kiện, hỗ trợ thêm về vay vốn, quảng bá, giới thiệu, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm để đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp thuận lợi, thành công trong thời gian tới./.
 

Thiên Phúc