Vĩnh Phúc Hội Nghị sơ kết công tác Đoàn – Hội sinh viên học kỳ I năm học 2014 – 2015.

14:26 09/02/2015     1224

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Vừa qua, tại hội trường Tỉnh Đoàn, đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác Đoàn – Hội sinh viên học kỳ I năm học 2014 – 2015. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó bí thư thường trực, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Trọng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo; bí thư, phó bí thư các huyện, thị, thành Đoàn và đoàn trực thuộc, các đồng chí bí thư, phó bí thư Đoàn thanh niên các trường THPT, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã thông qua báo cáo dự thảo Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học Học kỳ I năm học 2014 – 2015; Báo cáo Sơ kết học kỳ I công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2014 – 2015. Thực hiện chương trình công tác năm trong học kỳ I năm học 2014- 2015, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học; công tác Hội và phong trào Sinh viên học kỳ I năm học 2014 – 2015 đã đạt được  những kết quả nổi bật như : Triển khai cuộc thi viết tìm hiểu 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 25 ngày hội quốc phòng toàn dân. Kết thúc cuộc thi đã có trên 100 bài dự chất lượng gửi về Trung ương; chỉ đạo 100% Đoàn trường đồng loạt tổ chức học tập,  nghiên cứu pháp luật vào sáng thứ 2 ngày 22/9/2014; Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tư vấn học nghề, việc làm và XKLĐ cho hơn 8.000 học sinh, sinh viên trong các trường THPT và các trường TC-CĐ dạy nghề trên địa bàn tỉnh; Trong học kỳ I vừa qua Quỹ hỗ trợ phát triển tài năng trẻ cho 28 em học sinh tham dự kỳ thi khoa học kỹ thuật toàn quốc trị giá 28 triệu đồng. Đồng thời phối hợp hỗ trợ học sinh, sinh viên trong việc vay vốn tín dụng học tập, đến nay dư nợ dành cho HSSV toàn tỉnh là 58,409 tỷ đồng. BTV Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức thành công Hội thi Tin học trẻ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IX, năm 2014”, đồng thời chọn thí sinh tham gia “Hội tin học trẻ cấp Quốc gia năm 2014”, kết quả đạt được: 01 giải Nhất bảng B, 02 giải Ba bảng C.

Trong học kỳ I vừa qua, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ đã trao thưởng 9 suất quà cho các em Sinh viên tham gia đạt giải trong hội thi tay nghề Quốc gia và Asean năm 2014; “triển khai chương trình tình nguyện mùa đông năm 2014 và Xuân tình nguyên năm 2015” kết quả đã tặng 50 xuất quà, hơn 300 bộ quần áo cho trẻ em nghèo tại xã A Mú Sung huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai; Hội Sinh viên tỉnh phối hợp cùng Tập đoàn Viettel chi nhánh Vĩnh Phúc phối hợp thực hiện chương trình “Vì cộng đồng” tại tỉnh Hà Giang, đồng thời phát động quyên góp ủng hộ tới 100% Hội sinh viên các trường, dự kiến sẽ đi trao vào đầu tháng 2 năm 2015, với số lượng 3000 bộ quần áo và 350 chiếc chăn ấm...
f
Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó bí thư thường trực, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Tỉnh Vĩnh Phúc trao tặng quỹ hỗ trợ cho sinh viên đạt giải cao trong hội thi tay nghề Quốc gia và Asean năm 2014.


Chia sẻ tại hội nghị các đồng chí bí thư, phó bí thư Đoàn các trường THPT, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh cho biết, hiện nay công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong trường gặp nhiều khó khăn do đồng chí bí thư đoàn còn kiêm nhiệm giảng dạy nhiều môn học nên thời gian tập trung nghiên cứu, tổ chức các hoạt động cho đoàn thanh niên tại đơn vị còn hạn chế. Tại hội nghị các đồng chí cũng đề nghị Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội sinh viên Việt Nam Tỉnh Vĩnh Phúc cần tăng cường công tác thăm năm động viên, chỉ đạo và định hướng hoạt động cho Đoàn thanh niên và Hội sinh viên các trường trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Trọng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong học kỳ I vừa qua mà công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học và Hội sinh viên Việt Nam Tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Ban thường vụ Tỉnh Đoàn và Sở Giáo dục và đào tạo cần có sự phối hợp theo chuyên đề tạo điểm nhấn về sự phối hợp trong công tác giáo dục đoàn viên, thanh niên trong vấn đề mà hai ngành quan tâm như : Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Công tác giáo dục truyền thống; Công tác giáo dục pháp luật.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó bí thư thường trực, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận và biểu dương những kết quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học; công tác Hội và phong trào Sinh viên học kỳ I năm học 2014 – 2015 mà các đơn vị đã đạt được trong thời gian vừa qua. Bên cạnh việc chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn về vật chất trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học; công tác Hội và phong trào Sinh viên, đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, các đơn vị cần quan tâm nhiều hơn nữa tới các hoạt động vui chơi cho đoàn viên thanh niên đặc biệt là công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên thanh niên là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; làm tốt công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh và gia đình lựa chọn trường và ngành thi hợp lý trong kỳ thi đại học sắp tới; Tổ chức phát động các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ chuẩn bị cho hội thi phù đổng cấp tỉnh.

Cũng tại hội nghị Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao tặng 19.000.000đ cho 8 em sinh viên đạt giải cao trong hội thi tay nghề Quốc gia và Asean năm 2014.