Tuổi trẻ VNPT xung kích vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn

10:38 08/08/2012     3300

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 7/8 tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2012-2017.
Đồng chí Hồ Xuân Trường, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là đoàn cấp huyện trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đoàn Thanh niên VNPT có 41 cơ sở Đoàn trực thuộc với hơn 13.500 đoàn viên sinh hoạt tại 3 miền Bắc - Trung - Nam. Hầu hết cán bộ, đoàn viên, thanh niên Tập đoàn là những cán bộ trẻ, có năng lực chuyên môn, có ý thức chính trị vững vàng, trách nhiệm, tâm huyết với công việc, luôn nỗ lực cố gắng vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đ
Đại biểu,biểu quyết tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục của Đoàn Tập đoàn đã được triển khai toàn diện, có những nét mới, sáng tạo, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần nâng cao ý thức và lòng tự hào về truyền thống - văn minh Ngành Bưu điện. Phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành” thiết thực, phù hợp với đặc thù doanh nghiệp, đã khơi dậy và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, động viên tuổi trẻ Tập đoàn đóng góp trí tuệ, nhiệt huyết vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Các cấp bộ Đoàn đã từng bước đổi mới công tác chỉ đạo, tập trung củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, mở rộng các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế của thanh niên. Mặc dù còn một số tồn tại, hạn chế song công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Tập đoàn nhiệm kì 2005-2012 đã thể hiện sự lớn mạnh vượt bậc của Đoàn VNPT và sự đóng góp to lớn của đoàn viên, thanh niện VNPT trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2005-2012, đoàn viên thanh niên trong Tập đoàn đã thực hiện trên 500 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất, 160 đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, 177 công trình, phần việc thanh niên gắn chặt với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng.
Đại
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ, Đoàn Tập đoàn đã chỉ đạo, phát động và tổ chức thành công nhiều hoạt động Đoàn gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chuyên môn, mang bản sắc Đoàn VNPT như: “Chuỗi Ngày hội công trình thanh niên 136” thực hiện Nghị quyết số 136-NQ/ĐUTĐ năm 2009 của Đảng ủy Tập đoàn; “Công trình thanh niên thực hiện Nghị quyết số 1” năm 2010 của Đảng ủy Tập đoàn; Tuần lễ VNPT năm 2011, “Tuổi trẻ nhiệt huyết”… Thông qua các hoạt động này đã góp phân tăng doanh thu, lợi nhuận cho các đơn vị hàng tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được Đoàn Thanh niên Tập đoàn triển khai theo hướng thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Các hoạt động tặng quà, sách vở, giấy bút, quần áo cho trẻ em, học sinh và tặng quà các gia đình chính sách ở Lai Châu, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Quảng Trị; tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân; các hoạt động nhân dịp ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7). Tổng số tiền đoàn viên thanh niên VNPT ủng hộ hoạt động an sinh xã hội là hơn 10 tỉ đồng; 
vận động 1.560 đoàn viên, thanh niê tham gia hiến máu nhân đạo, kết quả đã thu được 1.135 đơn vị máu.

Cùng với các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ VNPT còn tham gia các hoạt động xung kích, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ... Thông qua các hoạt động này góp phần tích cực vào việc rèn luyện, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên. Trong nhiệm kỳ qua,  gần 800 đoàn viên ưu tú vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng và được các cấp ủy tin tưởng bổ nhiệm giữ các chức vụ giám đốc, phó giám đốc các chi nhánh; trưởng, phó các phòng ban trong các đơn vị...
B
Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Công nhân & Đô thị Trung ương Đoàn tặng cờ đơn vị xuất sắc 5 năm liền cấp huyện của BCH Trung ương Đoàn cho ĐTN Tập Đoàn VNPT 

Với những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kì qua, Đoàn Tập đoàn đã vinh dự đón nhận được  nhiều phần thưởng cao quý là: Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bằng khen nhiều năm liền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Cờ dẫn đầu thi đua của Đoàn Khối, Bằng khen của Tổng giám đốc Tập đoàn. Nhiều Tập thể và cá nhận thuộc Đoàn Tập đoàn được nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn và Đoàn  Khối doanh nghiệp Trung ương.  
Đ
Đ/c Hồ Xuân Trường, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương tặng bằng khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2012-2017, mục tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên VNPT là tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước, đạo đức cách mạng và ý thức công dân, lòng tự hào về truyền thống văn minh ngành Bưu điện; chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của thanh niên; khuyến khích, cổ vũ thanh niên xây hoài bão lớn phát tiềm năng của tuổi trẻ VNPT. Thực hiện đảm nhận 50 công trình Khối, 100 công trình cấp đoàn Tập đoàn, 200 công trình cấp cơ sở; 1.500 sáng kiến, công trình nghiên cứu trong học tập, sản xuất kinh doanh dịch vụ, lao động sản xuất; Giới thiệu được 2.500 Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; giúp đỡ 1.000 gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hiến được 4.000 đơn vị máu…

Tại đại hội, các đại biểu tham dự hội nghị đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông nhiệm kỳ 2012- 2017 gồm 21 đồng chí và bầu 9 đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II. Đồng chí Phan Hoài Nam được đại hội tiếp tục bầu giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn VNPT nhiệm kỳ 2012 - 2017/.