Tuổi trẻ Thái Nguyên, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh

20:08 03/10/2012     4921

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Đó là chủ đề của Đại hội Đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012-2017 được khai mạc sáng 3/10 với sự tham dự của 277 đại biểu là cán bộ Đoàn tiêu biểu đại diện cho gần 120.000 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tỉnh
Tham dự Đại hội có đồng chí Hồ Đức Việt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đ/c Nguyễn Khánh, nguyên Phó Thủ tướng; đ/c Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn; đ/c Nguyễn Văn Kim, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên.
Chương trình
Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XII, xây dựng phương hướng, giải pháp cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Tại Đại hội, các đại biểu đã đánh giá những thành tích cũng như hạn chế của công tác Đoàn trong nhiệm kỳ qua và trình bày một số tham luận chia sẻ những kinh nghiệm, có tính thực tiễn cao về các nội dung như: công tác xây dựng tổ chức và mở rộng đoàn, tập hợp thanh thiếu niên; phong trào sáng tạo trẻ trong các cấp bộ Đoàn…

Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh

Nhiệm kỳ qua (2007 - 2012), các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống, pháp luật, nhằm xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, lối sống và văn hóa đẹp. Nổi bật là việc thực hiện hai phong trào lớn “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã thực sự đi vào cuộc sống. Tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực vận động, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời, hỗ trợ giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi. Các phong trào, chiến dịch thanh niên tình nguyện, các cuộc vận động, chương trình như: “Vì nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Vì biên cương Tổ quốc”, “Góp đá xây Trường Sa”, “Bảo vệ dòng sông quê hương”, “Ngày hội thanh niên, sinh viên với văn hoá giao thông”, “Xuân ấm tình thương”…
Tuổi
Tuổi trẻ Thái Nguyên xây hoài bão lớn, bản lĩnh, tự tin, xung kích tình nguyện vì quê hương phát triển

Phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã để lại dấu ấn sâu đậm, được
dư luận xã hội đồng tình, tạo ảnh hưởng và hiệu ứng mạnh trong xã hội, có đóng góp tích cực trong giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Tuổi trẻ toàn tỉnh đã xây mới và sửa chữa 222 ngôi nhà, tặng đồ dùng sinh hoạt cho các gia đình chính sách trị giá gần 3 tỷ đồng; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 17.153 lượt người với tổng số tiền thuốc trên 2 tỷ đồng; tổ chức 145 cuộc hiến máu tình nguyện thu hút 44.029 đoàn viên thanh niên tham gia và thu được hơn 27.929 đơn vị máu…Bên cạnh đó, đồng hành vơi thanh niên trong nghề nghiệp việc làm tổ chức sâu rộng các hoạt động tư vấn nghề và hướng nghiệp, đặc biệt cho thanh niên khu vực nông thôn và trường học, giúp thanh niên có nhận thức đúng về lao động và nghề nghiệp, định hướng nghề và chọn nghề phù hợp giới thiệu việc làm cho 103.509 ĐVTN; trong đó có trên 28.000 ĐVTN được giới thiệu việc làm.

Nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.Đồng chí Dương Văn Tiến, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Nét nổi bật trong công tác chỉ đạo là các cấp bộ Đoàn đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả các chương trình liên tịch, góp phần tạo cơ chế, nguồn lực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đồng hành hỗ trợ đoàn viên, thanh niên. Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng, phát triển với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tổ chức Đoàn ở các cấp được củng cố, kiện toàn và phát triển…

Đ/c
Đ/c Nguyễn Văn Kim, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì cho tuổi trẻ Thái Nguyên tại Đại hội

Với những thành tích đã đạt được, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên liên tục được Trung ương Đoàn xếp loại đơn vị xuất sắc toàn quốc từ năm 2007 - 2011; được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2007, Tỉnh uỷ tặng bằng khen vì có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2011... Công tác Hội LHTN, công tác Đội và phong trào thiếu nhi của tỉnh liên tục được công nhận vững mạnh xuất sắc toàn quốc.

Khắc phục tình trạng hành chính hóa trong sinh hoạt, hoạt động hình thức trong sinh hoạt Đoàn.


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh: cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động của chi đoàn, Đoàn cơ sở gắn sinh hoạt, hoạt động của Đoàn với việc giải quyết những vấn đề bức xúc của đoàn viên ở địa bàn dân cư, vấn đề bức xúc  của cộng đồng..phát huy vai trò chủ thể của người đoàn viên trong mọi sinh hoạt, hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn; khắc phục tình trạng hành chính hóa, sinh hoạt, hoạt động hình thức trong sinh hoạt Đoàn. Phải thực sự coi trọng chất lượng đoàn viên , nhất là bản lĩnh chính trị, tính tiên phong gương mẫu và sức quy tụ thanh thiếu nhi, đặc biệt nâng cao chất lượng và số lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp để bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng.
Đ/c
Đ/c Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Để công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Thái Nguyên xứng đáng với vị trí là một trong những trung tâm của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, đồng chí mong muốn các cấp bộ Đoàn tập trung chỉ đạo đưa việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thanh niên một cách thường xuyên, tự giác, học và làm theo Bác bằng cách thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mỗi đoàn viên, mỗi thanh niên phải xem đây là nội dung trọng tâm xuyên suốt trong công tác giáo dục của Đoàn. Đồng thời, đồng chí đề nghị đặc biệt quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp và phát triển tài năng…
Dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng tụổi trẻ Thái Nguyên bức chướng mang dòng chữ “ Tuổi trẻ Thái Nguyên phát huy truyền thống quê hương cách mạng, học tập và làm theo lời Bác, đoàn kết sáng tạo, xung kích, năng động vì sự phát triển quê hương, đất nước”
Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng tụổi trẻ Thái Nguyên bức trướng mang dòng chữ “Tuổi trẻ Thái Nguyên phát huy truyền thống cách mạng, học tập và làm theo lời Bác, đoàn kết sáng tạo, xung kích, năng động vì sự phát triển quê hương, đất nước”

Phát huy tinh thần dân chủ, tại phiên làm việc chiều (3/10) Đại hội đã tiến hành bầu BCH tỉnh Đoàn khóa XIII gồm 39 đồng chí. Chiều tối cùng ngày, BCH tỉnh Đoàn khóa XIII đã tiến hành phiên họp thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm UBKT.

Sáng mai (4/10) Đại hội tiếp tục làm việc và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X
Phát huy những kết quả đạt được nhiệm kỳ 2007-2012, mục tiêu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017 tới là: Xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có ý thức công dân, có  lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và văn hoá cho thanh thiếu nhi. Tạo bước chuyển biến mới về tổ chức, đặc biệt là công tác cán bộ, đoàn viên, chất lượng cơ sở, chất lượng các mô hình hoạt động. Nâng cao sức hấp dẫn của phong trào thanh niên, khơi dậy tinh thần tự giác của thanh niên trong tham gia các hoạt động của Đoàn. Tích cực chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi; khuyến khích, cổ vũ thanh niên, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực. Phát huy tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh.