Tuổi trẻ Quảng Bình đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, góp phần xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững

07:56 30/09/2012     3867

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017 vừa diễn ra trong 3 ngày từ 25 đến 27/9/2012 với 290 đại biểu triệu tập, trong đó có 39 đại biểu đương nhiên, 15 đại biểu đại biểu chỉ định, 236 đại biểu bầu từ cơ sở.

 Đồng chí Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho tuổi trẻ Quảng Bình
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho tuổi trẻ Quảng Bình


Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hà, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư  Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình và hơn  150 Đại biểu là các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc TW Đoàn; các đồng chí Lãnh đạo các sở, ban ngành và đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh Đoàn qua các thời kỳ ….

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Quảng Bình đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững”, Đại hội đã thông qua Báo cáo Chính trị đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2007 - 2012 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2017; Báo cáo kiểm điểm BCH Tỉnh Đoàn khóa XIII; Đại hội được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đại hội cũng đã nhận được 10 bài phát biểu hết sức tâm huyết, sâu sắc của các đại biểu tại hội trường và 31 ý kiến phát biểu tham luận tại các trung tâm thảo luận; Đại hội đã tán thành những nội dung cơ bản trong báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình khóa XIII trình Đại hội về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007 - 2012.
Ban Chấp hành khóa XIV, nhiệm kỳ 2012-2017 ra mắt nhận nhiệm vụ
Ban Chấp hành khóa XIV, nhiệm kỳ 2012-2017 ra mắt nhận nhiệm vụ
Đánh giá tổng quan kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2007 – 2012 Đại hội chỉ rõ: Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Bình tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp bộ Đoàn đã thực hiện tốt chức năng tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Công tác giáo dục của Đoàn có nhiều sáng tạo và đổi mới cả về nội dung, hình thức. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội có những chuyển biến tích cực, tập trung hướng mạnh về cơ sở, đội ngũ cán bộ các cấp được củng cố, kiện toàn, chất lượng được nâng lên. Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng ngày càng có chất lượng, tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng cao trong tổng số đảng viên được kết nạp. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên có nhiều đổi mới, từng bước phát triển được các mô hình tập hợp, đoàn kết thanh niên ở các khu vực đặc thù. Công tác Đội và phong trào thiếu nhi được duy trì hiệu quả và có bước phát triển mới. Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được thực hiện đạt nhiều kết quả thiết thực. Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII đề ra cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình khóa XIV gồm 43 đồng chí; Tại phiên họp thứ nhất của BCH đã bầu ra BTV gồm 13 đồng chí, bầu đồng chí Trần Quốc Tuấn vào chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XIV, bầu chức danh Phó Bí thư tỉnh Đoàn gồm 3 đồng chí. Bầu UBKT tỉnh Đoàn khóa XIV gồm 5 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X gồm 11 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.