Tuổi trẻ Ninh Thuận "Xung kích - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển"

12:45 04/10/2012     4842

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong hai ngày 4 và 5/10 tại thành phố Phan Rang- Tháp Chàm đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2012 – 2017. 244 đoàn viên thanh niên tiêu biểu đại diện cho hơn 163.000 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh đã về dự Đại hội.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đ/c Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh Ninh Thuận; cùng dự có Mẹ VNAH Nguyễn Thị Dọn, Anh hùng LLVT Chamaléa Châu, Anh hùng lao động Hồ Thị Lượm; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, sở ngành, đơn vị LLVT trên địa bàn tỉnh và lãnh đạo Tỉnh Đoàn qua các thời kỳ; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Thuận đến dự, chúc mừng Đại hội.

a
Đ/c Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng Đại hội bức trướng
mang dòng chữ: ‘Tuổi trẻ Ninh Thuận: Xung kích- Sáng tạo- Hội nhập- Phát triển”.
 
Trong nhiệm kỳ 2007-2012, công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh Ninh Thuận đã đạt được các chỉ tiêu Đại hội đề ra, tạo sự chuyển biến tích cực nhận thức của tuổi trẻ đối với lý tưởng cách mạng. Các cấp bộ Đoàn đã thực hiện tốt chức năng tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy thanh niên tham gia phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Công tác giáo dục của Đoàn có nhiều sáng tạo và đổi mới cả về nội dung, hình thức. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội có những chuyển biến tích cực, tập trung hướng mạnh về cơ sở, đội ngũ cán bộ các cấp được củng cố, kiện toàn, chất lượng được nâng lên. Hai phong trào lớn “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã đạt được nhiều kết quả. Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ IV đề ra cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch...

Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Ninh Thuận” đã trao tặng hơn 225 triệu đồng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học; phối hợp với Ngân hàng CSXH giải ngân trên 100 tỷ đồng; tổ chức 05 điểm trình diễn khoa học kỹ thuật về kỹ thuật trồng lúa nước và bắp lai cho trên 200 hộ thanh niên dân tộc thiểu số; tổ chức 442 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho 13.022 ĐVTN. Tổ chức 40 đội hình tình nguyện đến các xã vùng sâu, vùng khó khăn với trên 500 tình nguyện viên; xây dựng mới 3 căn nhà/60 triệu đồng, tổ chức sinh hoạt hè, dạy tiếng Anh trên 200 em học sinh; sửa chữa điện dân dụng, nhà ở cho 946 hộ gia đình chính sách; xây dựng 33 căn nhà nhân ái, nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa/800 triệu đồng; khám, cấp phát thuốc cho 20.419 người dân trên 523 triệu đồng. Xây dựng 60 CLB, đội, nhóm tuyên truyền/2.135 ĐVTN, 3 đội TNXK bảo vệ môi trường/60 thành viên, đảm nhận 372 công trình phần việc bảo vệ môi trường; tổ chức 350 đợt ra quân tuyên truyền về Luật bảo vệ môi trường, ngày Môi trường thế giới, môi trường nước; phát động vệ sinh môi trường, thu gom và tiêu hủy 850 m3 rác; đảm nhận 5 km đoạn đường thanh niên xanh - sạch - đẹp, 33 đoạn đường thanh niên tự quản; tu sửa và phát quang 39,5 km đường giao thông nông thôn  với sự tham gia của trên 30.350 ĐVTN. Nhận giáo dục cảm hoá 685 TT'N chậm tiến tại cộng đồng; phối hợp với các ngành tuyên truyền, vận động, hòa giải nhiều vụ đánh nhau, gây rối trật tự của thanh niên; thành lập mới 5 đội TNXK phòng chống tội phạm/100 thành viên, đến nay toàn tỉnh có 175 đội TNXK an ninh/1949 ĐVTN tham gia...

Đại hội đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong nhiệm kỳ trên các mặt: công tác giáo dục của Đoàn, chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, nhất là ở cơ sở còn thấp, vai trò tiền phong, gương mẫu, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ Đoàn có nơi, có lúc chưa được phát huy hiệu quả...

a
Đ/c Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2007-2012.

Đại hội đã đề ra những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2012-2017 với khẩu hiệu hành động: “Phát huy truyền thống đoàn kết, tuổi trẻ Ninh Thuận xây hoài bão lớn, xung kích, tình nguyện, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì quê hương giàu mạnh, văn minh”. Mục tiêu hướng đến là: Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên; đẩy mạnh hai phong trào “ Xung kích, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc “ và “ Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; chăm lo giáo dục thiếu niên nhi đồng, khuyến khích cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học hiện đại; hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đại hội đã thông qua phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới là: các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Ninh Thuận giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị, có ý thức chấp hành pháp luật, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, có nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng tổ chức Đoàn - Hội - Đội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở; tạo điều kiện và môi trường để cổ vũ, đồng hành với thanh niên thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện tham gia phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh..

a
Đ/c Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho các cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục thế hệ trẻ
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của Đoàn TNCS tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ qua. Đồng chí kỳ vọng đó sẽ là cơ sở quan trọng tạo bước phát triển mới cho công tác Đoàn và phong trào TTN.

Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ tới các phong trào hành động cách mạng do Đoàn khởi xướng phải xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, đáp ứng niềm tin của cấp ủy, phù hợp với lợi ích chính đáng của TTN.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà công tác Đoàn và phong trào thanh TTN của tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động Đoàn cần sớm được nhìn nhận một cách thẳng thắn để có những định hướng đúng đắn trong thời gian đến.

a
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Bí thư Trung ương Đoàn Dương Văn An gặp gỡ các đại biểu tham dự Đại hội.
 
Nhân dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng 29 Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 14 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2007-2012.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ V đã bầu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ mới gồm 33 đồng chí. Đồng chí Châu Thanh Hải tiếp tục tái cử Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Thuận khóa V; bầu BTV Tỉnh Đoàn với 9 đồng chí; các Phó Bí thư: Vũ Ngọc Đương và Nguyễn Hữu Tuấn; bầu đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn làm Chủ nhiệm UBKT Tỉnh Đoàn với 6 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X với 10 đồng chí và 02 đại biểu dự khuyết.