Tuổi trẻ Long An “Rèn đức luyện tài xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

20:13 05/10/2012     4925

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong hai ngày 3 và 4/10 đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 - 2017. 272 đại biểu đoàn viên ưu tú đại diện cho 77.000 đoàn viên trong toàn tỉnh đã về dự Đại hội.
Đến dự có đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn và đồng chí Nguyễn Nam Việt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Long An.

Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều nội dung học tập, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi với nhiều hình thức phong phú, sinh động; thực hiện tốt hai phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” với nhiều công trình thanh niên tiêu biểu, như: xuất bản quyển “Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Long An giai đoạn 1925-2007”; hoàn thành và đưa vào hoạt động Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh với tổng trị giá gần 24 tỷ đồng; xây dựng và đưa vào sử dụng 92 cầu giao thông nông thôn (từ năm 2003 đến năm 2012) với tổng trị giá gần 25 tỷ đồng; Vận động các nguồn lực xã hội cho hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên 50 tỷ đồng (trao học bổng, trao nhà nhân ái, trang bị máy tính phục vụ công tác Đoàn, thực hiện các công trình thanh niên); Thực hiện liên tục 05 công trình Măng non cấp tỉnh trong 05 năm để đồng hành với thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em tiếp tục đến trường tổng trị giá 1,3 tỷ đồng; Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Sáng tạo trẻ” trong thanh thiếu nhi, là một trong nhữnh đơn vị dẫn đầu trong toàn quốc nhiều năm liền, có nhiều giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế.

a
Ra mắt BCH Tỉnh Đoàn Long An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 - 2017 tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2012-2017 với khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Long An “Đoàn kết, xung kích, tình nguyện, lập thân, kiến quốc”, tuổi trẻ Long An quyết tâm phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản, như:  Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Xây dựng và phát huy Website của Tỉnh đoàn và các cơ quan trong tỉnh; 70% cán bộ Đoàn chuyên trách trong độ tuổi thanh niên và đạt chuẩn trình độ theo quy chế; 20% cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng trở lên của các cơ quan thuộc hệ thống chính trị trong độ tuổi thanh niên; 100% Đoàn cơ sở cấp xã đảm bảo thực hiện tốt chế độ sinh hoạt theo Điều lệ Đoàn, chủ động công tác theo 4 tiêu chí; Tập hợp được 45%-50% thanh niên tham gia sinh hoạt Đoàn - Hội, phát huy vai trò tự quản và thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội; Kết nạp 75.000 đoàn viên mới. Giới thiệu 15.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng; Thành lập mới 30 tổ chức cơ sở Đoàn-Hội trong thanh niên công nhân; 100% tổ chức Đoàn các cấp có công trình thanh niên hoặc phần việc thanh niên; Vận động xã hội hóa xây dựng 100 căn nhà nhân ái; Tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 250.000 lao động là đoàn viên thanh niên…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Văn Mãi đã biểu dương những thành tích mà tuổi trẻ Long An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, đối với Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khoá mới phải là hạt nhân, tạo diện mạo mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Theo đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phải vững vàng, kiên định; bám sát thực tiễn cuộc sống, gần gũi với thanh thiếu nhi; không ngừng nâng cao chất lượng các cơ sở Đoàn; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ Đoàn trẻ, giỏi; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn; quan tâm hơn nữa đến các đối tượng là thanh niên nông thôn, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, phát triển khoa học - công nghệ; bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Long An khóa IX gồm 43 đồng chí. Bầu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn gồm 13 đồng chí, đồng chí Phạm Văn Bốn tiếp tục tái cử Bí thư Tỉnh Đoàn Long An khóa IX; bầu 3 Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, gồm: Võ Thanh Phong, Bùi Quốc Bảo và Nguyễn Hoài Thanh. Bầu Ủy ban kiểm tra Tỉnh Đoàn với 5 đồng chí do đồng chí Võ Thanh Phong, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn làm Chủ nhiệm.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X gồm 12 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Dịp này,  Trung ương Đoàn đã tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Tuổi trẻ Long An rèn đức luyện tài xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An cũng đã tặng bức trướng cho Đại hội với dòng chữ “Tuổi trẻ Long An đoàn kết, xung kích, tình nguyện, lập thân, kiến quốc”.