Tuổi trẻ Khối Dân chính Đảng Cà Mau Xung kích phát triển kinh tế - Góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp

08:30 23/07/2012     4258

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng ngày 20/7/2012, Ban Chấp hành Đoàn khối Dân chính Đảng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 - 2017.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trương Đăng Khoa – Bí thư Tỉnh Đoàn; đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân chính Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và 196 đại biểu đại diện cho 8.037 đoàn viên thuộc 79 cơ sở Đoàn về dự.
 Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Với khẩu hiệu hành động “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, cổ vũ thanh niên thi đua học tập, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước”, Đại hội tập trung trí tuệ để bàn bạc, thảo luận, xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được các cấp bộ Đoàn quan tâm. Nhiều chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật, chiến lược của Đảng và Nhà nước về công tác thanh niên đã được cụ thể hóa kịp thời, phù hợp. Đặc biệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được 100% cán bộ Đoàn và đoàn viên, 70% Hội viên và thanh niên nghiên cứu quán triệt.

Cuộc vận động “Tuổi trẻ Cà Mau học tập và làm theo lời Bác” được triển khai sâu rộng, với những cách làm sáng tạo, thông qua các đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn, bằng nhiều hình thức như: đăng ký thực hiện Cẩm nang Tuổi trẻ Cà Mau học tập và làm theo lời Bác, tổ chức các Hội thi, diễn đàn, về nguồn, tọa đàm, báo công, xem phim về Bác Hồ, sinh hoạt truyền thống... Qua đó, làm chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, ĐVTN học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ cuộc vận động đã bình chọn, biểu dương, nhân rộng nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

Phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các cơ sở Đoàn của Khối đã tình nguyện đảm nhận nhiều chương trình, dự án thanh niên trong phát triển kinh tế, chính trị, xã hội với nhiều nội dung, hình thức, đa dạng như: vận động thanh niên tự giúp nhau bằng tiền mặt, ngày công, cây, con giống và xây dựng “Quỹ giúp nhau lập nghiệp” với số tiền hàng trăm triệu đồng... Phong trào “Sáng tạo trẻ” được tổ chức rộng rãi trong thanh niên công nhân, viên chức, giáo viên trẻ đã khuyến khích, phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác và có giá trị lớn, làm lợi cho cơ quan, đơn vị hàng tỷ đồng.

Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, tổ hợp tác đạt hiệu quả thiết thực. Phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được phát động sâu rộng. Các đội thanh niên tình nguyện hoạt động thường xuyên, hiệu quả với nội dung, hình thức hoạt động ngày càng phong phú. Các hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, tham gia chống ùn tắc giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh, cảnh giác và đề phòng cháy nổ trong mùa khô,…được đông đảo ĐVTN tham gia. Trong nhiệm kỳ, đoàn viên, thanh niên Khối đã tham gia hiến trên 800 đơn vị máu, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 5.000 lượt người dân nghèo, trị giá trên 600 triệu đồng, vận động xây nhà tình nghĩa, nhà vì người nghèo, nhà nhân ái, xây cầu giao thông nông thôn...

Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi được quan tâm. Đoàn Khối đã vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tặng tập, viết, sách giáo khoa, đồ dùng học tập, xe đạp, áo phao, học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở vùng sâu nhân dịp đầu năm học mới; tặng quà bánh, lồng đèn, quần áo nhân Tết Trung thu, Tết Nguyên đán cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 200 triệu đồng, 

Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 2.728 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên toàn Khối hiện nay lên 8.037 đoàn viên, đạt 94,06% chỉ tiêu Nghị quyết; bồi dưỡng giới thiệu 1.720 đoàn viên ưu tú cho Đảng và được Đảng kết nạp 985 đoàn viên vào Đảng, chiếm tỷ lệ 57,2 %, đạt 86% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần nâng cao số lượng và chất lượng đảng viên mới.

Những kết quả đạt được của tuổi trẻ Khối Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau trong nhiệm kỳ qua đã thể hiện rõ vai trò của tuổi trẻ, từng bước khẳng định vị thế quan trọng của thanh niên, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, cổ vũ thanh niên thi đua học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.

Đại hội đã bầu 32 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 - 2017, đồng chí Trần Thị Hồng Thư – Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau khóa III được Đại hội tín nhiệm bầu chức danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Ngoài ra, Đại hội còn bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau lần thứ IX gồm 22 đồng chí đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết./.