Tuổi trẻ Hưng Yên rèn đức, luyện tài, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

11:34 20/11/2012     4080

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong hai ngày 18 và 19/11 tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 – 2017 với sự tham dự của 255 đại biểu đại diện cho 80.000 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh.
Đến dự và động viên tuổi trẻ Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Thị Hà – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Cường – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Doãn Thế Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; các đồng chí đại diện các ban Trung ương Đoàn; các sở, ban, ngành và đoàn thể của tỉnh; cùng các tỉnh, thành Đoàn trong cụm Sông Hồng.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 – 2017 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Hưng Yên, là Đại hội của khát vọng tuổi trẻ xây dựng quê hương, đất nước, đồng thời đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào TTN.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2007 – 2012, xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2012 – 2017; bầu BCH Tỉnh Đoàn khóa XIV và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

a
Thiếu nhi tỉnh Hưng Yên chào mừng Đại hội

“Sáng tạo trẻ” trong tuổi trẻ Hưng Yên


Hưởng ứng phong trào “Sáng tạo trẻ” do Trung ương Đoàn phát động, với phương châm: Mỗi đoàn viên thanh niên một ý tưởng sáng tạo; mỗi chi đoàn là một hộp thư sáng kiến; mỗi cơ sở Đoàn là một vườn ươm sáng tạo, trong những năm qua, phong trào “Sáng tạo trẻ” của tuổi trẻ Hưng Yên đã phát huy được hiệu quả thiết thực, khơi dậy tiềm năng, năng lực của thanh thiếu niên trong học tập, nghiên cứu khoa học và lao động, sản xuất. Các cấp bộ Đoàn đã tập trung tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức sáng tạo trong thanh niên; tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ, sáng tạo trẻ thu hút đông đảo TTN tham gia; tạo điều kiện  để thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn và tay nghề, giúp ĐVTN có đủ khả năng làm chủ KHCN.

Các cấp bộ Đoàn đã tích cực, chủ động tiến hành khảo sát mô hình trong thanh niên, rà soát các CLB “Sáng tạo trẻ”, tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT, luật sở hữu trí tuệ; tổ chức các hội thi “Sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, “Thi tay nghề”, “Thi thợ giỏi” … thu hút 5.043 ĐVTN tham gia; đã có 3.051 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của ĐVTN được áp dụng vào thực tiễn, trị giá 15.932,9 triệu đồng; tổ chức 51 lớp tập huấn về cải cách hành chính cho 4.225 cán bộ, ĐVTN; có 70 đề tài, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo cải cách hành chính đem lại giá trị làm lợi 927,7 triệu đồng; 1.230 buổi sinh hoạt chuyên đề tại cơ sở, 150 cuộc hội thảo, diễn đàn về KHCN; 43 đợt học tập Nghị quyết về KHCN cho trên 20.000 lượt ĐVTN.

a
Đoàn chủ tịch Đại hội

Toàn Đoàn đã có hàng nghìn sáng kiến, giải pháp, cải tiến kỹ thuật, cải tiến quy trình công nghệ, cải cách thủ tục hành chính, hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên quản lý và tham gia quản lý.

Trên các lĩnh vực  hoạt động đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình mới, các tập thể và điển hình tiên tiến, các tài năng trẻ … thể hiện sinh động cho nghị lực, sức trẻ, sức sáng tạo của tuổi trẻ Hưng Yên. Đó là hàng trăm “triệu phú trẻ nhà nông”, những “Doanh nhân trẻ tiêu biểu” trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã xuất hiện các tấm gương thanh niên tiêu biểu, như: Nguyễn Văn Trường – Hội trưởng làng nghề mộc mỹ nghệ và dân dụng xã Thanh Long – huyện Yên Mỹ; Nguyễn Văn Trang – Hội viên Hội LHTN Việt Nam thị trấn Văn Giang – Giám đốc công ty TNHH TM Linh Dương chuyên sản xuất, phân phối các sản phẩm mây tre đan, gốm sứ…. Trong học tập, có đoàn viên Lê Thu Hương – trường THPT đạt huy chương đồng mô Hóa học quốc tế năm 2010; Doãn Trung San – trường THPT Phù Cừ - thủ khoa Đại học Dược Hà Nội. Trong lao động sáng tạo đã xuất hiện nhiều đề tài, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo trong ĐVTN, tiêu biểu là cải tiến khuôn dưỡng cắt may của ĐVTN Công ty cổ phần Hưng Yên; cải tiến các thủ tục đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh. Trong lực lượng vũ trang, sáng kiến hệ thống đèn báo, kết quả bắn tự động; mô phỏng cấu tạo, chuyển động súng tiểu liên 7,62mm của Đoàn trường quân sự tỉnh; phần mềm quản lý đối tượng trên địa bàn trên máy tính của Đoàn thanh niên Công an tỉnh và phần mềm quản lý nhân sự của Đoàn thanh niên Trung tâm y tế huyện Khoái Châu …

Thông qua những “gương sáng thanh niên” trong “Sáng tạo trẻ” đã khẳng định tài năng, sức trẻ và vai trò xung kích sáng tạo của thanh niên Hưng Yên trong sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đất nước.

Mỗi bạn trẻ Hưng Yên hôm nay là một đại sứ của tinh thần sáng tạo


a
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Thị Hà trao tặng bức trướng cho Đại hội mang dòng chữ: “Tuổi trẻ Hưng Yên  rèn đức, luyện tài, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

a
Đ/c Nguyễn Văn Cường – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng bức trướng với dòng chữ: “Tuổi trẻ Hưng Yên trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước”

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh: Phát huy vai trò đầu tàu của Đoàn thanh niên trong các lĩnh vực mới, những việc khó như: trang bị kiến thức, kinh nghiệm làm ăn, hỗ trợ vốn, tư vấn hướng nghiệp và dạy nghề cho thanh niên góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh. Đoàn cổ vũ, hướng dẫn và khuyến khích thanh niên phát triển và chỉ có như thế mới tạo nên liên kết thực hiện các chính sách tiết kiệm, tích lũy để thanh niên có thể làm giàu trên quê hương mình.

Đồng chí đề nghị, tăng cường tập hợp các đội hình thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề của cộng đồng, như: xây dựng hạ tầng, giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, giữ vững an ninh chính trị trong từng làng, xã.

Mong muốn của đồng chí Nguyễn Thị Hà đối với Đoàn thanh niên tỉnh Hưng Yên, đó là phải có giải pháp để trở thành cầu nối giữa thanh niên với tri thức mới, công nghệ mới, thể hiện vai trò người bạn, người tổ chức hướng dẫn thanh niên đi vào các phong trào hành động cách mạng. Có giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị đặc sắc của vùng văn hóa sông Hồng với sự đa dạng của các di tích lịch sử văn hóa phố Hiến, nơi hội tụ kho tàng văn hóa dân gian đồng bằng Bắc Bộ với những bài hát trống quân nổi tiếng, để mỗi bạn trẻ Hưng Yên hôm nay là một đại sứ của tinh thần sáng tạo, thái độ thân thiện và lòng nhân nghĩa, có trách nhiệm làm đẹp thêm đời sống xã hội, góp sức mình xây dựng quê hương Hưng Yên giàu đẹp, văn minh.

Phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, anh dũng trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm của người dân Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Thị Hà tin tưởng cán bộ, ĐV- TTN Hưng Yên sẽ tiếp tục không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, vận dụng những thuận lợi và vận hội mới, hoàn thành tốt các chương trình, mục tiêu mà Đại hội đề ra.

a
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn và tỉnh Hưng Yên chụp ảnh lưu niệm với BCH Tỉnh Đoàn Hưng Yên khóa XIV ra mắt tại Đại hội

Tại Đại hội, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Hưng Yên khóa XIV đã ra mắt với 37 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất đã bầu BTV Tỉnh Đoàn với 11 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Văn Đoàn giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên khóa XIV; bầu các Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, gồm: Đỗ Minh Trí, Phạm Văn Hiệu và Bùi Huy Cường. Hội nghị cũng đã bầu Ủy Ban kiểm tra Tỉnh Đoàn gồm 7 đồng chí ủy viên, đồng chí Phạm Văn Hiệu – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra khóa XIV.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X với 12 đại biểu (01 đại biểu đương nhiên) và 02 đại biểu dự khuyết.

Với mục tiêu nhiệm kỳ 2012 - 2017: “Xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, sống có văn hóa, nghĩa tình; nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên; phát huy tiềm năng và tạo môi trường lành mạnh cho thanh niên xung kích cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi CNH, HĐH đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp".

Đại hội cũng xác định khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Hưng Yên rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”.