Tuổi trẻ Hải Phòng rèn đức luyện tài sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

08:42 21/10/2012     4409

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng 20/10, tại Hải Phòng, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2012-2017 chính thức được khai mạc với sự tham dự của 250 đại biểu chính thức là những cán bộ đoàn viên thanh niên tiêu biểu, đại diện cho 535.000 đoàn viên thanh niên trong toàn thành phố.
Đồng chí Nguyễn Văn Thành- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng- Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tới tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Tuoi
Tuổi trẻ Hải Phòng làm theo lời Bác, xung kích,sáng tạo xây dựng thành phố Cảng văn minh,hiện đại

Trong nhiệm kỳ 2007-2012, công tác Đoàn và phong trào thanh niên thiếu nhi của thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác giáo dục từng bước đổi mới về nội dung, phương thức, tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, pháp luật góp phần xây dựng lớp thanh niên Hải Phòng giàu lòng yêu nước, yêu quê hương, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hóa. Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được cụ thể hóa, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế, xã hội. 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn đăng ký và đảm nhận 6.663 công trình, phần việc thanh niên; triển khai 1.058 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học; giúp thanh niên vay vốn lập nghiệp, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho hơn 50.000 lượt lao động trẻ. Tiêu biểu như các công trình “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất và sử dụng giá thể dinh dưỡng cho cây rau, hoa tại Hải Phòng” của đoàn viên Ngô Thị Hải Linh, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KHCN (Sở Khoa học và Công nghệ), Câu lạc bộ giúp nhau lập nghiệp của Đoàn Thanh niên xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng), xã Dũng Tiến (huyện Vĩnh Bảo)…và hàng trăm mô hình kinh tế khác

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị trong nhiệm kỳ tới các cấp bộ đoàn cần phải tập trung làm tốt hơn nữa công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước và lý tưởng sống cho thanh niên. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên cần hướng tới những ước mơ, hoài bão lớn với xã hội, trung thành với Tổ quốc và yêu thương đồng bào, tiếp tục phát huy rộng khắp phong trào thanh niên tình nguyện. Đồng chí nhấn mạnh: Đoàn thanh niên cần làm nòng cốt trong phong trào xây dựng xã hội học tập. Xác định học tập và nghiên cứu khoa học là chìa khoá để mở cánh cửa tri thức, nhất là trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ…

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2007-2012, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã trao bức trướng mang dòng chữ “Xung kích - Sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố” của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cho tuổi trẻ Hải Phòng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, sự nỗ lực vươn lên của toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các cháu thiếu niên nhi đồng và các cấp bộ Đoàn trong nhiệm kỳ qua.
Đ/c
Đ/c Nguyễn Đắc Vinh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát huy vai trò xung kích thực hiện mục tiêu ”tập trung đầu tư xây dựng đô thị Hải Phòng theo hướng đô thị cảng biển, văn minh, hiện đại, phấn đấu năm 2015 cơ bản đạt chuẩn các tiêu chí đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương. Từng bước áp dụng bộ tiêu chuẩn quản lý đô thị toàn cầu và xây dựng thành phố Hải Phòng theo mô hình thành phố sinh thái – thành phố kinh tế, là đô thị có giá trị, có sức sống và đô thị có sức cạnh tranh"….Tại Đại hội, đồng chí đề nghị các đại biểu phân tích làm rõ phương thức và cách làm để Đoàn triển khai hiệu quả các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, góp phần cùng với thành phố phát triển mạnh kinh tế biển.

NDV
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao bức trướng của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mang dòng chữ “Nối tiếp truyền thống Trung dũng – Quyết thắng tuổi trẻ Hải Phòng rèn đức luyện tài sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.


Đại hội đã bầu 45 đồng chí vào Ban Chấp hành Thành đoàn khoá XII, nhiệm kỳ 2012-2017. BCH nhiệm kỳ mới đã bầu đồng chí Trần Quang Tường làm Bí thư Thành Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2012-2017.

Mục tiêu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố nhiệm kỳ 2012 – 2017 được xác định là: “Xây dựng lớp thanh niên Hải Phòng giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có ước mơ, hoài bão lớn; có lối sống văn hóa lành mạnh, chấp hành pháp luật, có tri thức, sức khỏe, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại; kế tục trung thành xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp của cha anh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố”.