“Tuổi trẻ Đồng Tháp xung kích, năng động, sáng tạo vì sự phát triển của quê hương”

22:24 27/08/2012     6971

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng ngày 27/8/2012, tại Hội trường Công an tỉnh đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 – 2017.
Đến dự có đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; đồng chí Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn; cùng đại diện các Ban Trung ương Đoàn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và sự có mặt của 257 đại biểu chính thức về dự Đại hội.

a
Đ/c Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn (bìa phải) trao tặng bức trướng của BCH Trung ương Đoàn cho tuổi trẻ tỉnh Đồng Tháp

Những “dấu ấn” trong nhiệm kỳ

Trong 5 năm qua (2012-2017) công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh Đồng Tháp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn trong xã hội với các phong trào thiết thực, hiệu quả, xây dựng lớp thanh niên Đồng Tháp giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có tri thức, có sức khỏe, kỹ năng xã hội, lao động giỏi, sống có văn hóa nghĩa tình. Phát huy tiềm năng của thế hệ trẻ, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa tham gia phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Trong đó, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho TTN được chú trọng, đạt nhiều kết quả nổi bật. Phương thức giáo dục được đổi mới thông qua các phong trào hành động của Đoàn; Cuộc vận động “Tuổi trẻ Đồng Tháp học tập và làm theo lời Bác” được các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh, hướng vào việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, việc làm cụ thể, qua đó nâng cao giáo dục đạo đức, lối sống của đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh. Phong trào “5 xung kích - 4 đồng hành” được các cấp bộ Đoàn triển khai mạnh mẽ, thông qua đó đã tổ chức khám bệnh phát 65.000 suất thuốc miễn phí; tu sửa và xây mới 971 căn nhà nhân ái, tổng trị giá 6.521,8 triệu đồng; tặng trên 23.000 quyển tập cho các em học sinh nghèo; trên 5.317 phần quà cho các gia đình nghèo, phát động thanh niên tình nguyện hiến trên 6.500 đơn vị máu, xây dựng 174 tổ kinh tế hợp tác thanh niên, tu sửa và xây mới 971 căn nhà nhân ái; thành lập 144 tổ tự quản về ATGT; cảm hóa và giáo dục trên 1.000 thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng; có 60.392 TN được dạy nghề, 187.0354 TN được tư vấn giới thiệu việc làm, trong đó có 98.357 TN được giải quyết việc làm; tổ chức hỗ trợ trên 46.305 con em gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường… Thông qua các phong trào, đã phát triển thêm 149.576 hội viên Hội LHTN Việt Nam, bồi dưỡng và giới thiệu 26.038 ĐVƯT cho Đảng; hơn 14.144 đoàn viên được kết nạp Đảng.

a
Các em thiếu nhi chào mừng Đại hội

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ đoàn kết, thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, xung kích, sáng tạo vì sự phát triển quê hương Đồng Tháp”, trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp sẽ đẩy mạnh thực hiện 5 chương trình trọng tâm và 9 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tập trung phát triển ít nhất 100.000 đoàn viên, 150.000 hội viên, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tập hợp 70% thanh niên có mặt tại địa bàn vào tổ chức; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đạt ít nhất 60% so với tổng số phát triển Đảng của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp; Tham gia hỗ trợ ít  nhất 1.000 hộ thanh niên thoát nghèo; mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên, công trình Vì đàn em thân yêu; 100% Đoàn các xã (phường, thị trấn) ứng dụng công nghệ thông tin  trong điều hành, xử lý công việc; Thành lập 12 đội Thanh niên tình nguyện xây dựng Nông thôn mới; tổ chức hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm cho ít nhất 20.000 thanh niên/năm…

“Tuổi trẻ Đồng Tháp xung kích, năng động, sáng tạo vì sự phát triển của quê hương”

Ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, phát biểu tại Đại hội, đồng chí Dương Văn An tin tưởng, đoàn viên, thanh thiếu nhi của tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, mang hết nhiệt huyết và sáng tạo của tuổi trẻ, xung kích, tình nguyện hoàn thành xuất sắc các chương trình, mục tiêu mà Đại hội đã đề ra.

a
Đ/c Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp đã đạt được trong nhiệm kỳ

Tại Đại hội, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Dương Văn An đã trao tặng bức trướng của BCH Trung ương Đoàn cho tuổi trẻ tỉnh Đồng Tháp với dòng chữ: “Tuổi trẻ Đồng Tháp xung kích, năng động, sáng tạo vì sự phát triển của quê hương Đồng Tháp”.

Dân chủ, đoàn kết và thống nhất

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp khóa IX gồm 34 đồng chí.

Tại phiên họp lần thứ I của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Đồng Tháp nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khóa IX; bầu UBKT Tỉnh Đoàn khóa IX gồm 07 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp khóa VIII tái đắc cử chức vụ Bí Thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp khóa IX, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Đại hội sẽ diễn ra trong 02 ngày 27 và 28/8/2012, ngày mai (28/8/2012) Đại hội sẽ tiếp tục diễn ra với nhiều nội dung quan trọng như: Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; 100 đại biểu có thành tích xuất sắc gặp gỡ, tọa đàm với Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; BCH Tỉnh Đoàn Khóa mới ra mắt và nhận nhiệm vụ…đặc biệt là lễ đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng cho Cán bộ, ĐVTN tỉnh Đồng Tháp và lễ Bế mạc Đại hội diễn ra cùng ngày.