Tuổi trẻ Đà Lạt tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017

09:08 23/04/2012     4364

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong 02 ngày, 19, 20/4/2012, tuổi trẻ thành phố Đà Lạt đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012 – 2017 (Đại hội điểm cấp huyện – tỉnh Lâm Đồng).
Tham dự Đại hội có các đ/c là lãnh đạo thành ủy, UBND, HĐND, UB MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể thành phố; các đ/c Bí thứ, phó bí thư Tỉnh đoàn; các đ/c Bí thư các huyện thành đoàn, đoàn trực thuộc trong tỉnh cùng 168  ĐVTN tiêu biểu, đại diện trên 28.000 đoàn viên thanh niên thành phố.
Ra
BCH mới ra mắt đại hội

Trong 05 năm qua, được sự lãnh đạo toàn diện của thành ủy Đà Lạt, tỉnh đoàn Lâm Đồng, Đoàn thanh niên thành phố đã đạt nhiều kết quả trên các phương diện. Thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, học tập và làm theo lời Bác, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật …đã thu hút hơn 200 ngàn lượt ĐVTN tham gia.

Hai phong trào “5 xung kích  phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” được phát triển rộng khắp ở tất cả các cơ sở Đoàn - Hội - Đội, phát huy được tinh thần xung kích tình nguyện của ĐVTTN thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo ANCT – TTANXH địa phương. Các công trình thanh niên tập trung vào việc giữ gìn ANTT và mỹ quan đô thị đã có ý nghĩa thiết thực trong việc thể hiện tình cảm với quê hương, góp phần xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp, xứng đáng là trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, hội thảo của cả nước.

Hoạt động Đoàn được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, tạo sân chơi lành mạnh, đa dạng, phù hợp với sở thích, nhu cầu của ĐVTN. Các phong trào tình nguyện được tổ chức rộng khắp, có sức lan tỏa mạnh, tiêu biểu như: Chương trình Rèn luyện đoàn viên, Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Đà Lạt, Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đà Lạt, Quỹ Viên gạch nghĩa tình.

Công tác xây dựng Đoàn được chú trọng. Với phương châm: Ở đâu có thanh niên ở đó có tổ chức Đoàn – Hội, đến nay toàn thành phố có 31 Đoàn cơ sở, 21 chi đoàn cơ sở, 165 khu phố, thôn, tổ dân phố có tổ chức Đoàn – Hội với hơn 11 ngàn đoàn viên; có 701 đảng viên đang sinh hoạt đoàn; thành lập 5 chi đoàn, 4 chi Hội ngoài quốc doanh; phát triển trên 20 ngàn đoàn viên, hội viên. Nhiệm kỳ đã giới thiệu 1.124 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 381 đoàn viên vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng; 14 cán bộ tham gia cấp ủy cơ sở, 21 đ/c được điều động, bổ sung nguồn cán bộ cho Đảng và chính quyền, 01 đ/c tham gia HDND tỉnh; 04 đ/c tham gia HĐND thành phố; 14 đ/c tham gia HĐND phường, xã.

Với những kết quả đạt  trong nhiều năm qua, thành đoàn vinh dự được nhận Huân chương lao động hạng Ba (2007), Bằng khen của Thủ tướng chính phủ và nhiều bằng khen của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn.

Nhiệm kỳ mới (2012 – 2017), tuổi trẻ Đà Lạt chú trọng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn, làm tốt chức năng “Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”. Chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cách mạng, truyền thống của dân tộc, truyền thống Đoàn thanh niên, đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh và phong cách người Đà Lạt “hiền hòa, thanh lịch, mến khách”, tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên thanh thiếu niên thi đua học tập, lao động, sản xuất, rèn luyện, công hiến và trưởng thành. Đặc biệt chú trọng việc phát triển công nghệ cao, du lịch, dịch vụ chất lượng, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng văn minh độ thi.

 Phát biểu tại đại hội, đ/c Phạm Thị Phúc – UV BTV Trung ương Đoàn, Bí Thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã biểu dương những kết quả tuổi trẻ Đà Lạt đạt được trong thời gian qua, đồng thời định hướng một số nội dung trọng tâm để hoạt động Đoàn của tuổi trẻ Đà Lạt cũng như tuổi trẻ Lâm Đồng ngày một hiệu quả.

Tại đại hội đã tập trung góp ý các văn kiện Đại hội Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Lâm Đồng, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần IX, nhiệm kỳ 2012 – 2017, thỏa luận, hiến kế nhằm xây dựng tổ chức Đoàn ngày một vững mạnh. Phát huy tốt tinh thần dân chủ, Đại Hội đã bầu 33 đ/c vào BCH thành đoàn Đà Lạt, 11 đ/c vào BTV. Đ/c Trần Đức Nam vinh dự được Đại hội tín nhiệm bầu trực tiếp và trúng cử chức danh bí thư Thành đoàn Đà Lạt nhiệm kỳ 2012 - 2017.