Tuổi trẻ Công an Thừa Thiên Huế xung kích, sáng tạo, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

10:15 13/07/2012     4161

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong hai ngày 9,10/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Ra mắt BCH khóa mới
Ra mắt BCH khóa mới


Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công an tỉnh có những bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ IV đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn luôn được chú trọng với nhiều hình thức phong phú như: tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Nghị quyết của Đại hội Đảng và hành động của tuổi trẻ”, “Tuổi trẻ tiến bước dưới cờ Đảng”, phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, tổ chức Hội thi “Hát mãi tên Người - Hồ Chí Minh”, Hội thi “Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ Việt Nam”, xây dựng “Chi đoàn văn hóa”, “Tuổi trẻ Công an tỉnh sống đẹp, sống có ích”. Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức sinh động, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị; ĐVTN Công an tỉnh đăng ký đảm nhận, tổ chức thực hiện có hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên: “Tuyến đường bình yên”, “Tuyên truyền pháp luật tại địa bàn dân cư”, “Tuyến phố xanh - sạch - đẹp”, công trình “50 đêm vì bình yên thành phố”. Hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người dân trên địa bàn, hoạt động phối hợp, kết nghĩa không ngừng được củng cố… Trong 5 năm, công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng luôn được chú trọng, đã bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp 317 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2012 - 2017 thể hiện ý chí, quyết tâm của toàn thể cán bộ, đoàn viên Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước và xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đại hội tập trung thảo luận và đưa ra phương hướng nhiệm kỳ mới, trong đó đặt ra một số chỉ tiêu cơ bản sau: 100% cơ sở Đoàn xây dựng kế hoạch triển khai Đề án xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị, thanh niên giữ gìn trật tự an toàn giao thông, thanh niên với văn hóa giao thông, hỗ trợ kinh phí xây dựng 3 - 5 nhà đồng đội, nhà tình thương, hằng năm mỗi cơ sở Đoàn tổ chức 1 - 2 hoạt động tình nghĩa, phấn đấu có đoàn viên được TW Đoàn tặng danh hiệu “Chiến sỹ dũng cảm”, phấn đấu mỗi năm có ít nhất 1 hoạt động phối hợp hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới...

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí và bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên gồm 6 đồng chí.