Tuổi trẻ Bà Rịa - Vũng Tàu tư duy mới, rèn đức, luyện tài, xung kích tình nguyện vì sự phát triển quê hương

18:04 15/10/2012     4913

Hoạt động Hội, Đội   Trong hai ngày 14 và 15/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017.
Đến dự Đại hội có các đồng chí: Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn; đ/c Phạm Quang Khải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đ/c Trần Minh Sanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, cùng 252 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 85 ngàn đoàn viên toàn tỉnh.

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả lấy ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc và Đại hội Đoàn tỉnh BR-VT lần thứ V; thảo luận các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2012-2017 với các nội dung như: công tác giáo dục của Đoàn; công tác xây dựng Đoàn vững mạnh; Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; Chương trình “Vì đàn em thân yêu”; Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả 2 phong trào “Năm xung kích xây dựng và phát triển”, “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.
a
Đ/c Phạm Quang Khải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gắn Huân chương Lao động hạng Nhì lên lá cờ truyền thống của tuổi trẻ BR-VT.

Báo cáo của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa IV nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, các chương trình hành động của Đoàn được triển khai có hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, góp phần định hướng chính trị, nâng cao giá trị đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với xã hội, gia đình và bản thân đoàn viên thanh niên. Hai phong trào lớn “Năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được triển khai với những mô hình mới và phù hợp, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng, đồng thời nâng cao tính tình nguyện, xung kích và cống hiến của đoàn viên thanh thiếu nhi. Thời gian qua, tuổi trẻ Bà Rịa – Vũng Tàu đã đảm nhận và triển khai thực hiện các đề án về xóa đói giảm nghèo, các chính sách ưu đãi đối với thanh niên, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới. Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên được củng cố và phát huy hiệu quả.

Đại hội đã đề ra phương hướng, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017. Trong đó, nhấn mạnh đến mục tiêu tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, nghề nghiệp cho thanh niên. Các chương trình hành động của Đoàn luôn đổi mới, đáp ứng với nhu cầu phát triển của từng đối tượng thanh niên; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, hội viên mới, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; góp phần tạo sự chuyển biến nhận thức của xã hội về công tác thanh niên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở; góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu, chương trình, đề án trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Cụ thể: 100% đoàn viên mới kết nạp được học tập, nghiên cứu 6 bài học lý luận chính trị; kết nạp 65.000 đoàn viên, nâng tỷ lệ tập hợp thanh niên hơn 60%; giới thiệu cho Đảng 15.000 đoàn viên ưu tú, trong đó ít nhất 6.000 đảng viên trẻ được kết nạp từ đoàn viên; 60% Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn khu phố, thôn ấp là đảng viên; 90% cơ sở Đoàn đạt danh hiệu tiên tiến, vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn Dương Văn An đã biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, Bí thư Trung ương Đoàn Dương Văn An đã đặt ra những vấn đề trọng tâm mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh cần quan tâm, tập trung thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần tập trung chỉ đạo, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào thanh niên một cách tự giác, xem đây là nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng và đạo đức, lối sống cho thanh niên; quan tâm giáo dục nhận thức cho thanh niên về chủ quyền biển đảo, hình thành, củng cố trong thanh thiếu nhi tình yêu và tinh thần trách nhiệm cao nhất trước việc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Các họat động của Đoàn phải xuất phát từ thanh niên, vì thanh niên, chăm lo những nhu cầu và lợi ích chính đáng của thanh niên; đề xuất với chính quyền để trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, không ngừng xây dựng Đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động.

a
Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh BR-VT nhiệm kỳ 2012-2017.

Tại Đại hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước tặng thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đọan 2007-2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, đồng chí Phạm Quang Khải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, thay mặt lãnh đạo tỉnh cũng đã trao tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh bức trướng với nội dung: “Tuổi trẻ Bà Rịa – Vũng Tàu tư duy mới, rèn đức, luyện tài, xung kích vì sự phát triển quê hương”. Bí thư Trung ương Đoàn Dương Văn An cũng đã trao tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh bức trướng với nội dung: “Tuổi trẻ Bà Rịa- Vũng Tàu đoàn kết năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì sự phát triển của quê hương đất nước”.

Đại hội đã bầu 45 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012-2017. Đồng chí Bùi Chí Thành tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn khóa V