Trung ương Đoàn – Tập đoàn Dệt may Việt Nam: Ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2012 – 2017

17:54 09/12/2012     3517

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Hàng năm, Trung ương Đoàn phối hợp với Tập đoàn Dệt may Việt Nam trao tặng 3.000 cờ Tổ quốc cho tàu cá ngư dân các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ; 60 cờ Tổ quốc treo tại đỉnh Lũng Cú, Hà Giang; phối hợp triển khai các hoạt động về giới thiệu và giải quyết việc làm cho lao động trẻ...
Chiều ngày 9/12 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn Dệt may Việt Nam, giai đoạn 2012 – 2017.

Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X được diễn ra tại Hà Nội từ ngày 11/12 đến 14/12/2012.

Dư buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Vũ Đức Giang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dệt may Việt Nam, đồng chí Lê Tiến Trường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Thường trực Tập đoàn Dệt may Việt Nam; cùng đại diện các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn và Tập Đoàn Dệt may Việt Nam.

a
Các đ/c Lãnh đạo hai ngành chứng kiến đ/c Nguyễn Mạnh Dũng và đ/c Lê Tiến Trường ký kết chương trình phối hợp.

Tại buổi lễ, hai bên đã thống nhất các nội dung và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2012 – 2017. Theo đó, phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và đẩy mạnh các hoạt động phòng chống TNXH trong ĐVTN, công nhân, lao động trẻ, như: tiếp tục tuyên truyền sâu rộng phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Ba trách nhiệm” và giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi”; đồng thời tổ chức và phát động cho đoàn viên, công nhân, lao động trẻ giỏi học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; truyền thông kỹ năng sống cho công nhân, lao động, nhất là nữ công nhân sống ở các khu nhà trọ; tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện gắn với việc xây dựng “Tổ công nhân tự quản” … Trong tổ chức các hoạt động phong trào, hàng năm, Trung ương Đoàn phối hợp với Tập đoàn Dệt may Việt Nam trao tặng 3.000 cờ Tổ quốc cho tàu cá ngư dân các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ; 60 cờ Tổ quốc  treo tại đỉnh Lũng Cú, Hà Giang; phối hợp triển khai các hoạt động về giới thiệu và giải quyết việc làm cho lao động trẻ; dạy nghề, nâng cao tay nghề cho thanh niên công nhân ngành Dệt may thông qua các Trung tâm dạy nghề, Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh niên; hỗ trợ 50.000 áo thanh niên Việt Nam cho Thanh niên Việt Nam; …

a
Quang cảnh buổi ký kết

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh mong muốn hàng năm hai bên chọn một số nội dung hoạt động phù hợp để thực hiện, có sơ kết đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm để thực hiện những năm tiếp theo. Trung ương Đoàn sẽ chỉ đạo các tỉnh, thành Đoàn phối hợp chặt chẽ với các ngành Dệt may trong tổ chức các hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đề nghị cần nghiên cứu và có giải pháp nhằm thúc đẩy phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Lưu ý đến công tác phát triển đảng viên trong những đoàn viên, công nhân, lao động trẻ.

a

Nhân dịp này, Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã trao biểu trưng tài trợ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017 cho Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (ảnh trên)