TP.HCM: Tuyên dương 105 gương “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố

12:47 10/01/2015     1558

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng ngày 9/01, Thành Đoàn – Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống sinh viên – học sinh và Hội Sinh viên Việt Nam (9/01/1950 – 9/01/2015).
Đến dự có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó Chủ tịch nước CH XHCN Việt Nam; Lê Quốc Phong – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, cùng sự tham dự của các cựu sinh viên, học sinh những năm 1960 – 1975.

a
CLB Truyền thống Thành Đoàn thể hiện các ca khúc về  sinh viên, học sinh. Ảnh: Chế Trung

Tại Lễ kỷ niệm đã tái hiện lại ngọn lửa đấu tranh sôi sục của thế hệ học sinh, sinh viên trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước qua hình ảnh anh Trần Văn Ơn đã dũng cảm hy sinh. Từ đó, thắp lên ngọn lửa căm thù giặc sâu sắc và lan tỏa nhiều phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên, được thể hiện qua ca khúc đã đi vào lòng người như: Xếp bút nghiên, Lên đàng, Tự nguyện, Dậy mà đi… 

Dịp này, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng của các thế hệ sinh viên, học sinh, khẳng định vai trò của tuổi trẻ thành phố trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam bằng chính những công việc, trọng trách mà sinh viên - học sinh đang nắm giữ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo  đi đầu trong xây dựng xã hội học tập; xung kích tình nguyện, cống hiến vì Tổ quốc, vì cộng đồng. 

a
Đ/c Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng bằng khen cho các sinh viên được tuyên dương sinh viên 5 tốt cấp thành phố - Ảnh TTO

Đồng thời, Hội Sinh viên Thành phố đã tuyên dương 105 gương “Sinh viên 5 tốt” và 95 gương học sinh “3 tích cực” năm 2014. 

Được biết, qua 5 năm thực hiện, cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” đã có 409 “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố, 72 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương được tuyên dương. Từ cuộc vận động đã xuất hiện những “Tập thể Chi hội Sinh viên 5 tốt”, câu lạc bộ “Sinh viên 5 tốt” tại cơ sở, tạo động lực cho cuộc vận động có sức thu hút sinh viên phấn đấu.